Tổng thống Putin gặp cựu chỉ huy Wagner

30/09/2023 07:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Andrei Troshev, cựu chỉ huy của tổ chức lính đánh thuê Wagner, để thảo luận về cách khai thác các "đơn vị tình nguyện" trong cuộc chiến ở Ukraine.

Hãng tin TASS ngày 29.9 đưa tin cuộc gặp diễn ra tại Điện Kremlin một ngày trước đó và có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov. Trong cuộc gặp, ông Putin nhắc lại việc trước đây ông từng thảo luận với ông Troshev về dự án thành lập "các đơn vị tình nguyện có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, trước hết là tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)".

Tổng thống Putin gặp cựu chỉ huy Wagner - Ảnh 1.

Tổng thống Putin (trái) gặp ông Yevkurov (giữa) và ông Troshev tại Điện Kremlin ngày 28.9

Reuters

Theo ông Putin, ông Troshev "đã chiến đấu trong một đơn vị như vậy hơn một năm", nên có thể tổ chức công tác quân sự "theo cách tốt nhất có thể". Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng cựu chỉ huy Wagner vẫn duy trì quan hệ với những đồng đội cũ.

Được truyền thông Nga gọi là "đại tá về hưu", ông Troshev từng là một trong những chỉ huy cấp cao của Wagner với bí danh "Sedoi" (hoặc "Sedoy", có nghĩa là "Đầu bạc"). Điện Kremlin ngày 29.9 cho biết ông Troshev hiện làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga, theo Hãng tin RIA Novosti.

Xem nhanh: Ngày 582 chiến dịch, Nga-Ukraine đổ tiền vào quân sự; xe tăng Leopard 2A6 'săn đêm'

Cuộc gặp diễn ra sau khi quân đội Ukraine tiết lộ khoảng 500 lính đánh thuê Wagner đã quay trở lại tỉnh Donetsk ở miền đông nước này, lần đầu tiên kể từ vụ nổi loạn của lực lượng hồi cuối tháng 6. Wagner là lực lượng chủ lực giúp Nga giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc Donetsk vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Tổng thống Putin từng tiết lộ trong cuộc gặp với cố lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin ít ngày sau vụ nổi loạn nói trên, nhà lãnh đạo Nga đã đề nghị lực lượng tiếp tục chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy nước này dưới sự lãnh đạo của ông Troshev. Song ông Prigozhin đã không đồng ý.

Số phận của Wagner vẫn chưa rõ ràng sau vụ nổi loạn. Song theo Reuters, cuộc gặp mới nhất ở Điện Kremlin cho thấy lực lượng còn lại của Wagner giờ đây có thể sẽ nằm dưới sự giám sát của ông Troshev và ông Yevkurov.

Lính Wagner trở lại Bakhmut, không còn là "đe dọa đáng kể"?

Trong một diễn biến khác, một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga hôm 29.9 cho biết họ hiện không có kế hoạch tiến hành một đợt động viên mới, theo TASS. Trong khi đó, một tài liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày 28.9 cho thấy chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm 2024 dự kiến tăng hơn 68% so với năm nay, lên gần 10.800 tỉ rúp (111,15 tỉ USD), theo AFP.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.