Tổng thống Putin: Chi phí chiến dịch tại Syria là 33 tỉ rúp

17/03/2016 23:08 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17.3 tiết lộ chiến dịch quân sự của nước này tại Syria tiêu tốn xấp xỉ 33 tỉ rúp (khoảng 480 triệu USD).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17.3 tiết lộ chiến dịch quân sự của nước này tại Syria tiêu tốn xấp xỉ 33 tỉ rúp (khoảng 480 triệu USD).

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria tốn khoảng 480 triệu USD sau hơn 5 tháng - Ảnh: ReutersChiến dịch quân sự của Nga tại Syria tốn khoảng 480 triệu USD sau hơn 5 tháng - Ảnh: Reuters
Tổng thống Vladimir Putin thông báo rằng số tiền chi cho chiến dịch quân sự tại Syria được lấy từ ngân sách dùng cho các cuộc tập trận và huấn luyện của Bộ Quốc phòng Nga năm 2015, theo báo Russia Beyond The Headlines ngày 17.3.
Dù Nga vừa rút một phần lực lượng từ Syria về nước, nhưng cán cân sức mạnh tại nước này vẫn được đảm bảo và lực lượng chính phủ Syria sẽ chống khủng bố thành công, Tổng thống Nga khẳng định.
Ông Putin cũng tuyên bố tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria trong việc chống IS, al-Nusra và các nhóm bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách khủng bố. Tổng thống Putin nói rằng không muốn can thiệp vào cuộc xung đột của Syria mà nhiệm vụ chính của Nga chỉ là chống khủng bố. Kế hoạch rút quân Nga đã nhận được sự đồng ý của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad từ trước, theo ông Putin.
Tổng thống Nga cũng khẳng định rằng chiến trường Syria đã giúp Nga thử nghiệm thành công các loại vũ khí hiện đại, giúp cải thiện khả năng chiến đấu của Không quân vũ trụ Nga, theo TASS.
Nga bắt đầu không kích các nhóm khủng bố tại Syria từ ngày 30.9.2015. Đến ngày 14.3.2016, Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố rút phần lớn lực lượng về nước sau khi nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.