Tổng thống Putin cảm ơn Tổng thống Trump giúp ngăn chặn khủng bố

30/12/2019 09:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ thông tin tình báo giúp ngăn chặn nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Nga.

Theo thông báo Điện Kremlin ngày 29.12, ông Putin đã gửi lời cảm ơn đến chủ nhân Nhà Trắng trong một cuộc điện đàm.
Điện Kremlin không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng cho biết hai lãnh đạo đã thảo luận về “nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích chung” trong cuộc điện đàm do Moscow đề xuất và hai bên đã nhất trí duy trì hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, theo đài RT.
Sau đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận đối tác Mỹ cung cấp thông tin giúp bắt giữ hai công dân Nga lên kế hoạch tấn công khủng bố tại những nơi công cộng ở thành phố St. Petersburg nhân dịp mừng năm mới.
Vào tháng 10, giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov tiết lộ cho biết cơ quan an ninh Nga-Mỹ tăng cường hợp tác và thông tin liên lạc thời gian gần đây trong vấn đề an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

[VIDEO] Ông Putin hy vọng Tổng thống Trump đến Nga Ngày Chiến thắng năm 2020

Lúc bấy giờ, ông Bortnikov hé lộ Mỹ đã cung cấp thông tin về những nghi phạm đã lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Nga.
Cách đây hai năm, Washington đã cảnh báo Moscow về nguy cơ đánh bom khủng bố một trong những nhà thờ chính ở thành phố St. Petersburg. Trong khi đó, Nga từng hỗ trợ Mỹ trong cuộc điều tra vụ đánh bom nhắm vào giải Marathon ở thành phố Boston năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.