Tổng thống Philippines nói gì trước giờ tới Mỹ gặp Tổng thống Biden?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2023 15:37 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng trong ngày 1.5.

Trước khi lên đường thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tới Washington D.C, Tổng thống Marcos Jr hôm nay 30.4 nói rằng cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Biden sắp tới là cần thiết cho việc thúc đẩy lợi ích quốc gia của Philippines và củng cố "liên minh rất quan trọng" giữa Manila và Washington, theo Reuters.

Ông Marcos Jr còn nói rằng ông sẽ chuyển tới ông Biden quyết tâm củng cố "mối quan hệ bền chặt hơn nữa" với Mỹ để "giải quyết các mối quan tâm của thời đại chúng ta", bao gồm các vấn đề liên quan kinh tế.

"Trong chuyến thăm này, chúng tôi sẽ tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên minh lâu đời của chúng tôi như một công cụ hòa bình và là chất xúc tác cho sự phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như đối với phần còn lại của thế giới", Tổng thống Marcos Jr tiết lộ thêm.

Tổng thống Philippines nói gì về cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Biden? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr ở thành phố New York (Mỹ) ngày 22.9.2022

Reuters

Chuyến đi của ông Marcos Jr lần này là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Philippines tới Washington D.C trong hơn 10 năm và là cuộc gặp mới nhất trong một loạt các cuộc gặp cấp cao mà Philippines đã tổ chức với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc, theo Reuters.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden tiết lộ với Reuters rằng hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đạt được các thỏa thuận về cam kết kinh doanh lớn hơn, cũng như "cải tiến quân sự" trong bối cảnh có những lo ngại chung về Trung Quốc.

Mỹ lên tiếng bảo vệ Philippines trước hành động khiêu khích của Trung Quốc

Cũng theo vị quan chức trên, tuy Tổng thống Marcos Jr đang tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ lẫn Trung Quốc, Manila ngày càng lo ngại về chính sách ngoại giao của Bắc Kinh nên tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh.

"Chúng tôi không tìm cách khiêu khích, mà là cung cấp sự hỗ trợ cả về mặt tinh thần lẫn thực tế cho Philippines khi họ cố gắng tiến lên ở một khu vực tây Thái Bình Dương đầy phức tạp. Vị trí địa lý của họ rất quan trọng", vị quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhận định Mỹ xem Philippines là một địa điểm tiềm năng để triển khai các hệ thống rốc két, tên lửa và pháo binh nhằm chống lại cuộc đổ bộ tiềm tàng của quân đội Trung Quốc vào Đài Loan, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.