Tổng thống Philippines: Mỹ phải trả tiền nếu muốn duy trì thỏa thuận quân sự

13/02/2021 11:34 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Mỹ phải trả tiền nếu muốn duy trì Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA).

Lâu nay, ông Duterte công khai không tán thành liên minh quân sự lâu đời giữa Philippines và Mỹ. Ông Duterte năm ngoái tuyên bố hủy bỏ VFA ký kết với Mỹ hồi 1998. VFA cho phép Mỹ điều các đơn vị quân sự sang Philippines để tham gia tập trận chung hay hỗ trợ chống khủng bố.
Tuy nhiên, các quan chức Philippines cho biết thời gian rút khỏi VFA đã được gia hạn 2 lần để tạo điều kiện đàm phán các điều khoản tốt hơn.
Phát biểu trước các binh sĩ Philippines sau khi kiểm tra những loại vũ khí mới của không quân ngày 12.2, Tổng thống Duterte nói: "Tôi xin thông báo nếu Mỹ muốn duy trì VFA thì phải trả chi phí”, theo Reuters.
“Đó là trách nhiệm chung và trách nhiệm của Mỹ không phải là miễn phí. Khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta đều phải gánh chịu chi phí”, ông Duterte nói, được cho là ám chỉ nguy cơ bùng nổ xung đột ở Biển Đông.
Tuy nhiên, ông Duterte không nêu rõ Mỹ sẽ phải trả bao nhiêu chi phí. Đại sứ quán Mỹ tại Manila vẫn chưa có phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Philippines.
Trước đó, Bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thể hiện rõ quan điểm muốn duy trì VFA. Theo ông Lorenzana, VFA giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang Philippines vốn có nguồn lực hạn chế thông qua hàng chục cuộc tập trận chung hàng năm.
Các quan chức Mỹ-Philippines đã có cuộc thảo luận vào ngày 11.2 để giải quyết những bất đồng quan điểm về VFA. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên dưới thời chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Trump chẳng bận tâm, nói Mỹ "đỡ tốn tiền' khi Philippines hủy bỏ thỏa thuận quân sự

Chính phủ ông Biden đã tái khẳng định giữ vững cam kết bảo vệ đồng minh Philippines trước tình hình Trung Quốc ngày càng hung hăng ở Biển Đông.
Mối quan hệ Mỹ-Philippines trở nên phức tạp từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016 và thường xuyên đưa ra tuyên bố lên án chính sách đối ngoại của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.