Tổng thống Philippines không xin lỗi về cuộc chiến chống ma túy

05/01/2022 08:31 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không bao giờ xin lỗi vì cái chết của các nghi phạm buôn ma túy trong chiến dịch truy quét được thực hiện trong nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Duterte chào cảnh sát tại vùng đô thị Manila hồi tháng 2.2018

Reuters

Reuters dẫn số liệu do chính phủ Philippines công bố có hơn 6.200 nghi phạm ma túy thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy được Tổng thống Duterte khởi động sau khi nhậm chức vào tháng 6.2016. Số liệu này tính đến tháng 11.2021.

“Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì những cái chết đó. Dù có giết tôi, bỏ tù tôi, tôi cũng không xin lỗi”, Tổng thống Duterte tuyên bố quả quyết vào ngày 4.1.

Một số tổ chức nhân quyền bày tỏ lo ngại rằng lực lượng hành pháp đã vượt quá thẩm quyền khi bắn chết các nghi phạm ma túy khi chưa qua xét xử nhưng cảnh sát Philippines nói những người mất mạng đều có vũ khí và chống trả bạo lực để không bị bắt.

Trong bài phát biểu toàn quốc đầu tiên, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ bảo vệ lực lượng hành pháp thực hiện chức trách của họ, kêu gọi họ chống trả nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tổng thống Duterte giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2016 với cương lĩnh chống tham nhũng, luật pháp và trật tự. Cựu thị trưởng Davao (77 tuổi) không thể tái tranh cử trong năm nay theo quy định của hiến pháp.

Ông Duterte sẽ rời chính trường nhưng con gái sẽ tranh cử tổng thống Philippines?

Hồi tháng 9.2021, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra chính thức đối với cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte khởi xướng. Tuy nhiên, ICC hoãn cuộc điều tra vào tháng 11.2021 theo đề nghị của Philippines vì nước này cho biết cũng đang tiến hành cuộc điều tra riêng.

Hồi tháng 3.2018, Tổng thống Duterte rút Philippines khỏi ICC sau khi công tố viên của tòa này thông báo đang điều tra bước đầu về cuộc chiến chống ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.