Tổng thống Philippines gửi lời xin lỗi trước thềm khai mạc SEA Games 30

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/11/2019 08:45 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi lời xin lỗi và cam kết điều tra một loạt vấn đề hậu cần và xây dựng chậm trễ các công trình phục vụ SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay (30.11).

Khiếu nại về giao thông, chỗ ở và thực phẩm chồng chất khi hàng ngàn VĐV đến thủ đô Manila tham dự kỳ SEA Games có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện này hiện cũng đang bị đe dọa bởi một cơn bão đang đến gần, dự báo sẽ tấn công miền bắc Philippines vào đầu tuần tới.

Tình nguyện viên Philippines là một phần không thể thiếu của SEA Games 30

ĐỘC LẬP

Sau hàng loạt bức xúc, Ủy ban tổ chức SEA Games 30 của Phlippines (PHISGOC) mới đây vừa bị phản ứng vì “tố ngược” những các buộc rắc rối bắt nguồn từ các thông tin sai lệch được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. "Tôi thực sự xin lỗi đất nước ... Họ (các VĐV quốc gia khác) nên biết trong khi họ vẫn ở đây mà chính phủ không hài lòng”, Tổng thống Duterte nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 29.11, đồng thời cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra. "Bạn không thể bỏ qua tất cả những điều đó - sự khó chịu, đau khổ của các VĐV, ngủ trên sàn nhà, bị đói. Đối với các quốc gia đã gửi VĐV ở đây, đó là một vấn đề lớn”, ông Duterte nhấn mạnh.

Intramuros - Thành cổ Manila vẫn bình thản giữa SEA Games 30

Trước đó, giám đốc điều hành của PHISGOC, Ramon Suzara, đã hứa sẽ hành động liên quan đến những gì ông gọi là "trục trặc". "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết tất cả những trục trặc ban đầu, điều rất bình thường trong SEA Games", ông Suzara nói với các phóng viên.

An ninh được tăng cường tối đa để đảm bảo an ninh ở SEA Games 30

KHẢ HÒA

Trên thực tế, dù vẫn còn nhiều vấn đề trục trặc, nhưng chủ nhà Philippines đã nỗ lực hết mình để giải quyết nhằm hướng đến một kỳ SEA Games đạt được những thành công nhất định. Các cuộc tranh tài SEA Games năm nay tại Clark, Manila và Subic, kéo dài đến ngày 11.12 với quy mô kỷ lục 56 môn thể thao diễn ra ở hàng chục địa điểm cách nhau vài giờ lái xe.

CĐV của Việt Nam sang Philippines cổ vũ cho các tuyển thể thao nước nhà

ĐỘC LẬP

Quy mô rộng lớn của sự kiện đa thể thao đã bao gồm việc xây dựng một khu liên hợp thể thao lớn ở New Clark City, cách thủ đô ít nhất hai giờ lái xe về phía bắc. Con đường của Philippines hướng tới lễ khai mạc hôm nay (30.11) sẽ tràn ngập những lễ hội với các điệu nhảy đặc trưng của quốc đảo.
An ninh vẫn là mối quan tâm hàng đầu, và cảnh sát đã được huy động hiện diện tại các điểm đêm gần các địa điểm thi đấu, bên cạnh lệnh đình chỉ quyền mang súng bên ngoài nhà đối với người Philippines. Gần 16.000 cảnh sát được triển khai ở nhiều khu vực khác nhau tại thủ đô Manila, đặc biệt là tại các địa điểm và khách sạn nơi các VĐV và phái đoàn thể thao cư trú… Bất chấp những rắc rối tranh chấp trước thềm SEA Games 30, khoảng 12.000 tình nguyện viên cũng sẽ “xung trận” để mang lại cho ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm nay thật trọn vẹn.

Đông đảo cơ quan truyền thông quốc tế đến Philippines để đưa tin về SEA Games 30

KHẢ HÒA

Tất cả sẽ ngóng chờ lễ khai mạc SEA Games 30 với nhiều điều đặc biệt ở Philippine Arena (TP.Bulacan): lần đầu tiên được tổ chức ở nhà thi đấu trong nhà, những màn trình diễn chủ đạo kỹ thuật số và không thể thiếu âm hưởng mang bản sắc của Philippines… Khoảng 8.750 VĐV sẽ đua nhau để đứng trên bục vinh quang, trong khi các nhà tổ chức hy vọng hơn 500 triệu người xem sẽ tìm xem các sự kiện trên truyền hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.