Tổng thống Philippines dọa trừng phạt quan chức không đạt mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
03/11/2021 21:49 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 3.11 tuyên bố quan chức chính phủ sẽ bị trừng phạt nếu không đạt mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 , khi nước này tìm cách mở cửa nền kinh tế.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cảnh sát cũng như quân đội dùng máy bay và trực thăng để phân phát vắc xin Covid-19 đến các tỉnh nhanh hơn

Reuters

Trong một bài phát biểu được ghi âm và phát hôm nay, Tổng thống Duterte nói rằng không có lý do để xảy ra tình trạng không tăng được số liều tiêm vắc xin Covid-19 hằng ngày từ mức trung bình 500.000 liều lên 1 triệu liều trong khi đất nước có đủ vắc xin.

Theo Reuters, Tổng thống Duterte nhấn mạnh những quan chức không thực hiện hoặc sử dụng những liều vắc xin được cấp cho họ một cách nhanh chóng sẽ bị trừng phạt, dù không nói rõ hình phạt.

Philippines hiện là quốc gia có số ca tử Covid-19 tử vong và số ca nhiễm cao thứ 2 ở Đông Nam Á, nhưng cho đến nay chỉ có 1/3 trong tổng số 77 triệu dân nước này đã được tiêm đầy đủ.

Tổng thống Duterte cũng đã ra lệnh cảnh sát và quân đội dùng máy bay cùng trực thăng để phân phát vắc xin Covid-19 đến các tỉnh nhanh hơn.

Chính phủ Philippines gần đây dần dần nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19 và hôm nay thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp dụng ở vùng thủ đô Manila vào ngày mai.

Thái Lan bắt đầu đón du khách miễn cách ly, mong phục hồi kinh tế suy yếu vì Covid-19

Bộ Y tế Philippines hôm nay thông báo có thêm 186 ca Covid-19 tử vong và 1.591 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 43.586 và hơn 2,79 triệu ca, theo tờ The Philippine Star.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.