Tổng thống Pháp sẽ ‘làm phiền đến cùng’ người chưa tiêm chủng

Khánh An
Khánh An
05/01/2022 13:22 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đối phó những người tiêm vắc xin bằng cách giới hạn tối đa khả năng tiếp cận các hoạt động đời sống xã hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ mạnh tay với những người chưa tiêm vắc xin

afp

Đài Euronews ngày 5.1 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay vẫn còn 5 triệu người dân nước này chưa tiêm vắc xin Covid-19, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục có biện pháp cho đến khi tất cả đều tiêm.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Pháp ghi nhận hơn 271.000 ca nhiễm Covid-19, con số cao nhất kể từ đầu dịch, trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục gây làn sóng lây nhiễm thứ 5.

Tổng thống Macron muốn "gây phiền phức" cho những người không tiêm vắc xin COVID-19

Tuyên bố của ông dự kiến sẽ dẫn đến tranh cãi hơn nữa về vấn đề tiêm chủng, trong khi bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra sau 3 tháng. Chính phủ hiện đang cố gắng hoạch định một loại thẻ xanh Covid-19 mới để thông qua tại quốc hội.

Tổng thống Macron tuyên bố sẽ giới hạn tối đa khả năng tiếp cận các hoạt động trong đời sống xã hội của những người tiêm vắc xin.

“Đối với những người chưa tiêm vắc xin, tôi thực sự muốn gây phiền toái và chúng tôi sẽ tiếp tục làm thế cho đến cùng. Chiến lược là thế”, ông phát biểu.

“Tôi sẽ không cho họ đi tù, tôi sẽ không buộc họ tiêm vắc xin. Do đó, bạn phải nói với họ rằng, từ ngày 15.1 các bạn không còn được đến nhà hàng, đi nhậu, uống cà phê, đi rạp hát, rạp chiếu phim”, theo Tổng thống Macron.

Quốc hội Pháp đang tranh cãi việc đổi thẻ xanh Covid-19 thành “thẻ tiêm vắc xin” và những người có xét nghiệm âm tính nhưng chưa tiêm vắc xin cũng sẽ bị giới hạn đến nhiều nơi công cộng.

Hiện có hơn 20.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện ở Pháp, tăng 2.881 người so với thời điểm ngày 3.1. Số người được chăm sóc tăng cường là 3.665, thấp hơn con số 7.000 trong làn sóng thứ 1 vào năm 2000, nhưng đang tiến đến mức 4.900 của làn sóng thứ 2.

Những người chưa tiêm vắc xin chiếm đa số trong những bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt. Con số từ ngày 19.12.2021 cho tỷ lệ người trên 20 tuổi đã tiêm được chăm sóc đặc biệt là 4,82/1 triệu dân, trong khi tỷ lệ này ở người chưa tiêm là 182/1 triệu dân.

Hối lộ y tá để trốn tiêm vắc xin mà vẫn có chứng nhận tiêm ngừa Covid-19

Một số bệnh viện phải chuyển đổi sang chuyên điều trị Covid-19. Các bác sĩ cho biết dù nhiều bệnh nhân nhiễm Omicron được điều trị tại bệnh viện, phần lớn những người được chăm sóc tăng cường là bệnh nhân nhiễm biến thể Delta.

Pháp đã tiêm đủ vắc xin cho khoảng 77% dân số. Nước này hiện ghi nhận tổng cộng 10.589.505 ca nhiễm Covid-19 với 124.563 ca tử vong và 8.275.283 ca hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.