Tổng thống Pháp dùng xe SUV mui trần trong lễ nhậm chức

16/05/2017 07:32 GMT+7

Chiếc DS 7 Crossback được tập đoàn ô tô PSA thiết kế dành cho việc hộ tống ông Emmanuel Macron trong ngày đầu tiên tiếp quản điện Élysée và trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Pháp.

Với lòng tự hào dân tộc, các nguyên thủ quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển trên thế giới thường sử dụng những chiếc ô tô “nội địa”, do chính các nhà sản xuất ô tô trong nước sản xuất.
Chiếc DS 7 Crossback hộ tống tổng thống Emmanuel Macron - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ thường sử dụng những chiếc limousine đặc biệt thuộc thương hiệu Cadillac hoặc Lincoln, các nhà lãnh đạo Anh dùng xe Bentley, Hoàng gia Nhật Bản dùng xe Toyota… Mới đây, trong buổi diễu hành nhậm chức tổng thống Pháp diễn ra ngày 14.5, ông Emmanuel Macron đã sử dụng chiếc SUV mui trần do tập đoàn PSA của Pháp sản xuất.
Chiếc SUV mui trần mà tân tổng thống Pháp sử dụng được tập đoàn PSA cải tiến dựa trên chiếc SUV hạng sang DS7 Crossback. Đây là mẫu xe cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của DS - một thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn ô tô Pháp PSA.
So với phiên bản tiêu chuẩn, chiếc DS 7 Crossback đã được thiết kế lại - Ảnh: Reuters
So với phiên bản tiêu chuẩn, chiếc DS 7 Crossback hộ tống tổng thống Emmanuel Macron đã được thiết kế lại. Toàn bộ ngoại thất xe phủ màu sơn xanh thẩm. Phía trên phần lưới tản nhiệt được gắn biểu tượng quốc kỳ Pháp. Không gian nội thất xe đều được bọc da cao cấp màu đen cùng với một số chi tiết dát vàng. Đặc biệt, nóc xe được thiết kế với phần mui có thể đóng mở linh hoạt, nhằm phục vụ cho việc diễu hành của ông Macron trong lễ nhậm chức.
Trước đó, theo thông số mà nhà sản xuất công bố, DS 7 Crossback sở hữu chiều dài, rộng, cao tương đương (4.570 x 1.890 x 1.620)mm. Phần lưới tản nhiệt thiết kế lớn với các chi tiết mạ crôm sang trọng liên kế liền mạch với đèn pha sử dụng công nghệ đèn LED. Trong khi đó, phần đuôi xe được tạo dáng với những đường nét đậm chất thể thao, phần ốp cản sau mạ crôm kết hợp với cụm ống xả hình tứ giác đặt đối xứng hai bên.
Nóc xe được thiết kế với phần mui có thể đóng mở linh hoạt - Ảnh chụp từ video
DS 7 Crossback được giới thiệu ra thị trường vào đầu năm 2017 với nhiều tùy chọn khác nhau về động cơ. Trong đó, bản lắp đặt hệ dẫn động hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng với 2 mô tơ điện cho tổng công suất 300 mã lực. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có tùy chọn động cơ xăng dung tích THP 225, THP 180, PureTech 130 và động cơ dầu diesel BlueHDi 130 và BlueHDi 180 kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Hiện tại, nhà sản xuất ô tô Pháp vẫn chưa công bố động cơ được trang bị trên chiếc DS 7 Crossback thiết kế dành riêng cho lễ diễu hành của tân tổng thống Emmanuel Macron.
Ngoài ra, trong buổi lễ nhậm chức, ông Macron còn xuất hiện trên chiếc xe quân sự ACMAT TPK của quân đội Pháp. Mẫu xe này do một công ty xe thuộc Renault Trucks Defense sản xuất.
Ông Macron trên chiếc xe quân sự ACMAT TPK - Ảnh: AFP
Hiện nay, Pháp được xem là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển nhất châu Âu. Đây là quê hương của nhiều thương hiệu ô tô nổi tiếng như Renault, Peugeot, và Citroën hay hãng siêu xe trứ danh Bugatti. Tuy nhiên, theo phân tích giới truyền thông, trong khi các xe của thương hiệu Renault, Peugeot… quá bình dân để xuất hiện trong lễ nhậm chức tổng thống, các siêu xe Bugatti thường thiên về tốc độ… thì DS 7 Crossback là mẫu xe sang phù hợp nhất để sử dụng cho sự kiện quan trọng này.
Pháp được xem là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển nhất châu Âu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.