Tổng thống Pháp cáo buộc Thủ tướng Úc nói dối về thỏa thuận tàu ngầm

01/11/2021 08:59 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói dối với ông trước khi Úc đơn phương hủy thỏa thuận đóng tàu ngầm đã ký với Pháp vào tháng 9.

Tổng thống Macron cho rằng Thủ tướng Morrison đã không thành thật về thỏa thuận đóng tàu ngầm

Afp

Bên lề hội nghị G20 tại Rome (Ý) ngày 31.10, Tổng thống Macron được truyền thông Úc hỏi liệu ông có nghĩ rằng Thủ tướng Morrison đã nói dối với ông về ý định của Úc.

“Tôi không nghĩ, tôi biết là vậy. Thỏa thuận AUKUS là tin rất xấu cho Pháp, cho độ tin cậy của Úc và cho lòng tin mà các đối tác có thể có với người Úc. Tôi nghĩ đây là điều gây tổn hại cho danh tiếng của đất nước và thủ tướng của các bạn”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp nói thủ tướng Úc nói dối

Hồi tháng 9, Úc hủy thỏa thuận đóng tàu ngầm điện-diesel hàng chục tỉ USD với Pháp và thông báo đang đàm phán để mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Mỹ hoặc Anh.

Hành động bị Pháp coi là sự phản bội và khiến quan hệ hai nước trở nên xấu đi.

Theo AFP, hai lãnh đạo tuần qua đã điện đàm với nhau nhưng không đối thoại với nhau tuy đều đến dự hội nghị G20.

Ngay sau khi Tổng thống Macron đưa ra tuyên bố trên, Thủ tướng Morrison có cuộc họp báo hằng ngày và bác bỏ chuyện đã nói dối. Theo ông Morrison, các tàu ngầm quy ước sẽ không thể đáp ứng lợi ích chiến lược của Úc nên nước này cần đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Đài ABC (Úc) dẫn lời Thủ tướng Morrison cho rằng Tổng thống Macron đáng ra nên nhận thấy sự thay đổi quan điểm của Úc vì ông đã nêu vấn đề trong một buổi ăn tối chung vào tháng 6 tại Điện Élysée.

Tuy nhiên, ông Morrison không nói thẳng là sẽ hủy thỏa thuận với Pháp mà chỉ nói tàu ngầm quy ước sẽ không đáp ứng lợi ích chiến lược của Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.