Tổng thống Phần Lan cảnh báo suy thoái kinh tế rình rập châu Âu

09/08/2022 09:32 GMT+7

Ngày 7.8, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế đang rình rập Liên minh châu Âu giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn.

Nhà lãnh đạo Phần Lan bày tỏ lo ngại về viễn cảnh xung đột ở Ukraine leo thang. Dù không cung cấp chi tiết về sự leo thang, ông Niinisto nói: "rủi ro này luôn hiện hữu và cần phải tính đến nó".

Theo tổng thống Phần Lan, khả năng phương Tây và Nga thiết lập lại quan hệ sau chiến dịch quân sự ở Ukraine là "không thể tưởng tượng được". Ngoài ra, xung đột ở Ukraine cũng được cho là sẽ gây hậu quả sâu rộng.

Các công trình chống tăng ở trung tâm Kyiv (Ukraine), ngày 7.3.2022

reuters

Cùng ngày 7.8, ông Kurt Walker, cựu đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine cảnh báo Ukraine, Nga, châu Âu nên chuẩn bị tinh thần cho mùa đông khó khăn phía trước. Cụ thể, ông cho rằng chiến sự có thể sẽ kéo dài và khủng hoảng năng lượng sẽ bùng phát. Theo vị quan chức này, EU sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng và giá cả tăng cao.

Hồi đầu tháng này, Hội đồng châu Âu đã thông qua kế hoạch để giảm thiểu khủng hoảng năng lượng.Theo đó các nước EU sẽ giảm tiêu thụ khí đốt xuống 15% do nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.