Tổng thống Obama: 'Sông núi nước Nam vua Nam ở'

24/05/2016 13:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dùng hai câu thơ trong "bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam" - Nam quốc sơn hà trong bài phát biểu trước sinh viên, trí thức Việt Nam ngày 24.5.

Phát biểu trước gần 4.000 khách mời là học sinh, sinh viên, trí thức Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ngày 24.5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh độc lập chủ quyền của Việt Nam rằng Việt Nam là quốc gia độc lập, không ai có thể áp đặt ý chí lên đất nước Việt Nam.
Nhà lãnh đạo Mỹ cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam đối với ông. Tổng thống Mỹ không giấu sự hào hứng về những ngày đầu tiên tại Việt Nam với bia Hà Nội và bún chả. Ông nói rằng chưa bao giờ ông thấy nhiều xe máy như vậy trên đường phố Hà Nội.
Tổng thống Obama nói rằng ông trân trọng quá khứ lịch sử Việt Nam với 4.000 năm lịch sử trống đồng Đông Sơn, Hà Nội 1.000 năm lịch sử, Văn miếu là biểu hiện của tri thức Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ dùng câu thơ trong Nam quốc sơn hà rằng: "Sông núi nước Nam vua Nam ở" để nói về đất nước Việt Nam với ý chí kiên cường của mình.
Nam quốc sơn hà được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, xuất hiện thời vua Lê Đại Hành đánh quân Tống xâm lược, sau này còn được Lý Thường Kiệt sử dụng, đã ghi sâu vào tâm khảm của mọi người dân Việt Nam.
Trước giới trí thức Việt Nam, Tổng thống Obama khen ngợi những bước tiến về kinh tế, xã hội và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam. Ông nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của ông là thể hiện mong muốn hợp tác và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.