Tổng thống Nga Vladimir Putin tiêm vắc xin Covid-19

23/03/2021 18:20 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.3 tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nhưng Điện Kremlin không công bố nhà lãnh đạo dùng loại vắc xin nào.

Tổng thống Putin thông báo quyết định tiêm vắc xin Covid-19 vào ngày 22.3. Nhà lãnh đạo nói rằng đây là quyết định cá nhân của ông vì việc tiêm vắc xin tại Nga là không bắt buộc.
Điện Kremlin không công bố Tổng thống Putin sẽ tiêm loại vắc xin nào trong số 3 loại do Nga sản xuất. Người phát ngôn tổng thống Dmitry Peskov ngày 23.3 giải thích rằng cả 3 loại đều đáng tin cậy và hiệu quả, theo TASS.

Tổng thống Putin được tiêm ngừa Covid-19, không công bố dùng loại vắc xin nào

Loại vắc xin được dùng chủ yếu tại Nga và được xuất khẩu nhiều là Sputnik V. Ngoài ra, nước này còn cấp phép khẩn cấp cho 2 loại vắc xin khác là EpiVacCorona và CoviVac.
Ông Peskov cho rằng nhu cầu đối với các loại vắc xin Covid-19 của Nga là cao ngay cả khi không được tổng thống ủng hộ.
Ông Peskov cũng nói rằng buổi tiêm vắc xin cho Tổng thống Putin sẽ không phải là sự kiện công khai vì nhà lãnh đạo không thích làm điều đó trước ống kính máy quay.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga chuyển 1.000 liều vắc xin Sputnik V tặng Việt Nam

Cũng trong ngày 23.3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiêm vắc xin của hãng AstraZeneca, theo Yonhap. Trước đó, nhiều lãnh đạo thế giới đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm liều vắc xin đầu tiên của Pfizer/BioNTech hồm cuối năm 2020 và liều thứ hai hôm 11.1.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng phu quân Philip cũng được tiêm vắc xin vào tháng 1 nhưng tên loại vắc xin không được công bố.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hồi đầu tháng 3 tiêm vắc xin của AstraZeneca trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiêm vắc xin do Ấn Độ tự sản xuất là Covaxin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.