Tổng thống Nga ra lệnh rút quân sát biên giới Ukraine

12/10/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút lui hàng ngàn binh sĩ đang bố trí sát biên giới với Ukraine, theo hãng tin BBC ngày 12.10 dẫn nguồn từ Interfax (Nga).

Tổng thống Nga đã ra lệnh rút quân khỏi khu vực sát biên giới Ukraine ngày 11.10 - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho hay 17.600 binh sĩ đang tập trận ở vùng Rostov đang được rút về các căn cứ. Lý do là cuộc tập trận đã kết thúc.

Trước đó Nga đã loan báo rút quân đội khỏi khu vực này vào tháng 3 và 5.2014, nhưng Mỹ và NATO khẳng định không thấy có dấu hiệu rút quân nào.

Nga cũng bác bỏ việc cung cấp vũ khí và lương thực cho quân nổi dậy ở miền đông Ukraine, nơi vẫn diễn ra chiến sự tuy hai bên ở Ukraine đã ký kết ngừng bắn ngày 5.9. Ước tính đã có hơn 3.500 người chết từ khi xung đột xảy ra tại khu vực này.

Việc loan báo rút quân được cho là bước tiến để hai tổng thống Nga và Ukraine gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) ngày 17.10 tới tại Ý.

Tin Nóng

>> Đức tính đưa quân đến Ukraine
>> Giao tranh ác liệt tại Ukraine
>> Thiết lập vùng đệm phi quân sự ở Ukraine
>> Ukraine cân nhắc đóng cửa biên giới với Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.