Tổng thống Nga ấn định cuộc gặp đặc biệt với VĐV sau hàng loạt án cấm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/04/2022 09:18 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp các đội Olympic và Paralympic của Nga vào cuối tháng này giữa lúc thể thao nước này liên tiếp nhận những án phạt.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp gỡ các ngôi sao Olympic và Paralympic của nước nhà vào ngày 26.4. Theo truyền thống, ông Putin đã tổ chức kỷ niệm thành tích của các đại diện Olympic của Nga nhưng vẫn chưa làm như vậy sau khi Olympic mùa đông 2022 ở Bắc Kinh kết thúc hồi tháng 2, với cuộc họp dường như bị hoãn lại do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu.

Tổng thống Vladimir Putin (áo đen) sẽ gặp các đội Olympic và Paralympic của Nga vào cuối tháng này

REUTERS

Olympic mùa đông 2022, nơi mà ông Putin dự khán lễ khai mạc, đã kết thúc vào ngày 20.2 với chiến dịch quân sự bắt đầu vài ngày sau đó. Căng thẳng bùng phát với Ukraine đã khiến các VĐV Nga và Belarus bị cấm tham dự Paralympic tại Bắc Kinh trước thềm sự kiện này khai màn vào ngày 4.3. Thay vào đó, các VĐV Paralympic của Nga và Belarus đã tham gia tranh tài ở một sự kiện được tổ chức đặc biệt tại Khanty-Mansiysk.

“Trên thực tế, cuộc hẹn gặp với những người chiến thắng Olympic mùa đông, cũng như với các thành viên của đội Paralympic Nga, đã được lên kế hoạch”, Peskov thông báo khi được các phóng viên hỏi liệu ngày 26.4 có thể chính thức được công bố hay không. Tuy vậy, theo báo giới quốc tế, cuộc gặp trên được xem là một cách để trấn an các VĐV Nga của Tổng thống Putin khi phải chịu nhiều án phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn trấn an VĐV nước nhà

KREMLIN.RU

Các đại diện của Nga tại Olympic đông 2022, những người đã thi đấu dưới cờ của Ủy ban Olympic Nga (ROC), đã giành được thành tích tốt với 32 huy chương tại thủ đô Trung Quốc trong suốt sự kiện, chỉ đứng sau Na Uy trong bảng tổng sắp huy chương. Siêu sao trượt tuyết băng đồng Alexander Bolshunov là một trong những cái tên thi đấu ấn tượng tại Bắc Kinh, giành 3 HCV.

Sau chiến dịch quân sự ở Ukraine, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã đưa ra khuyến cáo rằng các VĐV Nga và Belarus sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế vô thời hạn. Động thái này đã được chấp nhận trong một số liên đoàn nhưng ở một số khác lại chỉ trích vì cho rằng nó như một hành động chính trị hóa thể thao. Tổng thống Putin nằm trong số những người chỉ trích động thái này, cáo buộc IOC đã "chà đạp" lên chính khái niệm về tinh thần Olympic bằng việc sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và Belarus.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.