TNO

Tổng thống Mỹ ký ban hành lệnh trừng phạt tin tặc

01/04/2015 22:09 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 1.4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành lệnh trừng phạt bằng biện pháp kinh tế đối với các tin tặc Mỹ và nước ngoài tấn công mạng của Mỹ, bao gồm việc phong toả tài sản của tin tặc và các biện pháp trả đũa thương mại khác.

(Tin Nóng) Ngày 1.4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành lệnh trừng phạt bằng biện pháp kinh tế đối với các tin tặc Mỹ và nước ngoài tấn công mạng của Mỹ, bao gồm việc phong toả tài sản của tin tặc và các biện pháp trả đũa thương mại khác.


Tổng thống Mỹ ngày 1.4.2015 đã ký ban hành lệnh trừng phạt kinh tế đối với các tin tặc Mỹ và nước ngoài tấn công mạng của Mỹ - Ảnh: Reuters/Thinkstock

"Mối đe doạ từ không gian mạng là một trong những thách thức nghiêm trọng của an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ, và chính quyền của tôi đang theo đuổi chiến lược để đối đầu với chúng”, Tổng thống Mỹ phát biểu.

Theo Washington Post, với lệnh trừng phạt mới ban hành, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đóng băng tài sản những tin tặc (cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước) tấn công nghiêm trọng vào mạng máy tính của Mỹ, như hệ thống mạng ngân hàng, điện lực, hay đánh cắp dữ liệu như thông tin thẻ tín dụng.

Lệnh này cũng cho phép Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt với bất cứ ai "cố ý" nhận hay sử dụng thông tin đã bị đánh cắp thông qua một cuộc tấn công mạng, hoặc cung cấp sự trợ giúp cho một âm mưu tấn công mạng.

"Các cuộc thâm nhập và tấn công mạng, phần lớn có nguồn gốc từ nước ngoài, đang nhắm mục tiêu là các doanh nghiệp của chúng ta, đánh cắp bí mật thương mại, và làm mất việc của người Mỹ. Tin tặc Iran cũng đang tấn công các ngân hàng Mỹ, tin tặc Triều Tiên tấn công hãng phim Sony phá huỷ dữ liệu và làm tê liệt hàng ngàn máy tính. Trong các lĩnh vực khác gần đây, dữ liệu cá nhân của hơn 100 triệu người Mỹ đã bị tổn hại, bao gồm thẻ tín dụng và các thông tin y tế”, ông Obama viết trên blog của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ "sử dụng các cơ quan chức năng của chính phủ, trong đó có các cam kết ngoại giao, các công cụ chính sách thương mại và cơ chế thực thi pháp luật để chống lại các mối đe dọa của các tin tặc".

Tin Nóng

>> Ra tòa vì đột nhập mạng nhà trường để sửa điểm
>> Tổng thống Mỹ tuyên bố tiếp tục săn lùng bọn khủng bố và tấn công mạng
>> Mỹ bác đề xuất của Triều Tiên cùng điều tra vụ tấn công mạng Sony
>> Vụ tấn công mạng Sony: Mỹ nghi ngờ Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên
>> Mỹ: 45 phút, 5.840 vụ tấn công mạng
>> Edward Snowden: Mỹ có công cụ bí mật giáng trả tấn công mạng
>> Chính phủ Mỹ liên tiếp bị tin tặc tấn công
>> iCloud của Apple bị tin tặc Trung Quốc tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.