Tổng thống Mỹ kêu gọi siết chặt kiểm soát súng sau các vụ thảm sát

03/06/2022 10:43 GMT+7

Sáng 3.6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden khẩn thiết kêu gọi quốc hội hãy thông qua luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn, và vài giờ trước bài phát biểu, ít nhất 2 người bị bắn tại một nghĩa trang ở Wisconsin.

Cảnh sát đang làm việc tại hiện trường vụ nổ súng ở nghĩa trang Wisconsin

WTMJ

Sở Cảnh sát Racine thuộc bang Wisconsin cho biết đã ghi nhận nhiều tiếng súng vào khoảng 14 giờ 26 hôm 2.6 (giờ địa phương) tại nghĩa trang Graceland. Racine là thành phố ở miền đông nam Wisconsin.

“Chúng tôi chưa nắm rõ bao nhiêu nạn nhân trong vụ nổ súng lần này. Cảnh sát vẫn ở hiện trường điều tra”, báo The Hill dẫn thông tin cảnh sát cập nhật trên trang Facebook vào chiều cùng ngày.

Đài WISN 12 News đưa tin ít nhất 2 người bị trúng đạn. Một người được đưa đến bệnh viện.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, thân nhân và bạn bè đang dự lễ tang của một người tên Da’Shontay King. Truyền thông địa phương cho hay King đã chạy trốn trong lúc bị cảnh sát chặn lại lục soát, và cảnh sát đã nổ súng bắn chết người này hồi tháng trước.

Vụ nổ súng ở nghĩa trang Wisconsin xảy ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Biden kêu gọi quốc hội nước này hãy nhanh chóng thông qua dự luật ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn.

Bài phát biểu của ông Biden kéo dài 17 phút và được truyền hình trực tiếp. Tổng cộng 56 cây nến được thắp sáng và xếp dọc theo hành lang đằng sau nhà lãnh đạo, đại diện cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Mỹ xảy ra bạo lực súng đạn.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, ít ra các nghị sĩ Mỹ cũng nên nâng độ tuổi được phép mua súng ở nước này từ 18 tuổi như hiện tại lên 21 tuổi, theo Hãng tin AFP.

Ông Biden cũng đề nghị quốc hội thực hiện các bước như tăng cường kiểm tra lý lịch vào thời điểm mua súng, cấm băng đạn trên 10 viên, bắt buộc người sở hữu súng phải giữ an toàn vũ khí, và cho phép truy cứu trách nhiệm những nhà sản xuất súng trong trường hợp nghi phạm sử dụng súng của họ gây án.

“Nếu quốc hội thất bại, tôi cho rằng lần này đa số dân Mỹ sẽ không thể tha thứ cho họ”, theo tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo đề cập khả năng cử tri Mỹ sẽ sử dụng lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Một ngày trước, ít nhất 4 người chết trong vụ xả súng ở bệnh viện tại thành phố Tulsa (Oklahoma, Mỹ). Vụ xả súng ở Tulsa xảy ra sau khi nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tấn công trường tiểu học ở Uvalde (bang Texas), vụ tấn công siêu thị ở Buffalo (New York).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.