Tổng thống Mỹ chỉ trích Nga trong thông điệp liên bang 2015

21/01/2015 11:38 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong thông điệp liên bang 2015 phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 20.1, cảnh báo Nga rằng Mỹ ủng hộ Ukraine và 'các nước lớn không thể bắt nạt nước bé'.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong thông điệp liên bang 2015 phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 20.1, cảnh báo Nga rằng Mỹ ủng hộ Ukraine và 'các nước lớn không thể bắt nạt nước bé'.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc thông điệp liên bang 2015 trước Quốc hội Mỹ ngày 20.1 - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi luôn giữ vững nguyên tắc các nước lớn không thể bắt nạt nước bé bằng cách phản đối hành động gây hấn của Nga, ủng hộ dân chủ Ukraine và trấn an các đồng minh NATO”, ông Obama nói trước Quốc hội Mỹ vào tối ngày 20.1 (tức sáng ngày 21.1, giờ Việt Nam), theo AFP.
Ông Obama đưa ra tuyên bố trên sau khi quân đội Ukraine ngày 20.1 tố cáo lực lượng Nga vượt qua biên giới vào khu vực miền đông Ukraine, tấn công binh sĩ Ukraine, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9.2014.
Kể từ khi Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập Nga hồi tháng 3.2014, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Nga viện trợ cho phe ly khai ở miền đông Ukraine và áp dụng hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow. Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.
“Ngày nay, nước Mỹ đứng vững và đoàn kết với các đồng minh, trong khi Nga bị cô lập với nền kinh tế bị đổ vỡ”, ông Obama nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.