Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ có thêm tấn công khủng bố ở sân bay Kabul

29/08/2021 08:31 GMT+7

Các chỉ huy Mỹ tin rằng một vụ tấn công khủng bố khác tại sân bay Kabul có nguy cơ sẽ xảy ra trong 24-36 giờ tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28.8 cảnh báo rằng một cuộc tấn công khủng bố khác như vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul của Afghanistan hôm 26.8 "có nhiều khả năng sẽ xảy ra trong 24-36 giờ tới", AFP đưa tin.
Thông tin này được các chỉ huy quân đội báo cáo với người đứng đầu Nhà Trắng. "Tình hình thực địa vẫn cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay vẫn ở mức cao. Các chỉ huy báo với tôi rằng rất có thể xảy ra một cuộc tấn công khác trong 24-36 giờ tới", ông Biden phát biểu.

Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul

Sau cuộc họp với nhóm an ninh quốc gia của mình, ông Biden cũng tuyên bố vụ không kích Mỹ thực hiện nhằm vào ISIS-K "không phải là cuộc không kích cuối cùng". ISIS-K là nhánh tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ngày 26.8 tại Kabul.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ kẻ nào liên quan đến vụ tấn công kinh khủng đó và bắt chúng phải trả giá. Chúng tôi sẽ đáp trả bất cứ khi nào có người tìm cách làm hại Mỹ hoặc tấn công lực lượng của chúng tôi. Không có gì phải nghi ngờ về điều này", Tổng thống Biden cho biết.
Vụ tấn công khủng bố ngày 26.8 bên ngoài sân bay Kabul đã khiến gần 200 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng cùng nhiều người bị thương.
Lầu Năm Góc ngày 28.8 thông báo đã tiêu diệt 2 mục tiêu cấp cao của IS và làm một đối tượng bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thành phố Jalalabad (tỉnh Nangarhar) tại miền đông Afghanistan để trả đũa vụ đánh bom liều chết.
Trong họp báo ngày 28.8, tướng Hank Taylor thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thông báo rằng không có dân thường thương vong sau vụ không kích bằng máy bay không người lái trên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cũng cho biết hai đối tượng bị tiêu diệt là những người lập kế hoạch và điều hành ISIS-K.

Tổng thống Biden: Afghanistan sẽ rất nguy hiểm trong vài ngày tới nhưng Mỹ sẽ 'hoàn thành nhiệm vụ'

Quân đội Mỹ đang cố gắng hoàn thành chiến dịch sơ tán quy mô lớn ở sân bay Kabul trước hạn chót ngày 31.8 trong điều kiện nguy hiểm và hỗn loạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.