Tổng thống Mỹ Biden đánh giá cao cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mai Hà
Mai Hà
(từ Hiroshima, Nhật Bản)
20/05/2023 20:39 GMT+7

Chiều 20.5, trong khuôn khổ Hội nghị G7 mở rộng đang diễn ra tại Hiroshima (Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ và trao đổi nhanh với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí duy trì trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao. 

Đây là cuộc gặp thứ 2 của lãnh đạo hai nước trong vòng nửa năm, sau cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Campuchia diễn ra tháng 11.2022.

 Thủ tướng và Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng chiều 20.5

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Tổng thống Mỹ Biden đánh giá cao cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden

HOÀI THU

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ hai nước vừa qua phát triển tích cực, với trọng tâm là hợp tác kinh tế thương mại. 

Trao đổi với Thủ tướng, Tổng thống Joe Biden đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden cũng đã trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. 

Trước đó, tối 29.3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Joe Biden.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng có dịp trao đổi trong dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Mối quan hệ được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và theo tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai". Tổng thống Joe Biden bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng trong chiều 20.5, tại Hiroshima, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng chiều 20.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc tiếp xúc nhanh với Thủ tướng Anh Rishi Sunak.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.