Tổng thống Moldova cáo buộc nhóm Wagner âm mưu đảo chính

07/10/2023 08:36 GMT+7

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times hôm 7.10, Tổng thống Moldova Maia Sandu cáo buộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga dẫn đầu âm mưu binh biến nhằm lật đổ bà.

Tổng thống Moldova cáo buộc Wagner dẫn đầu âm mưu đảo chính - Ảnh 1.

Tổng thống Moldova Maia Sandu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 20.9

REUTERS

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào thời điểm Tây Ban Nha tổ chức hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu. Tổng thống Moldova nói thủ lĩnh trước đây của Wagner là Yevgeny Prigozhin đã đứng sau âm mưu này.

"Chúng tôi nắm được thông tin về âm mưu [của nhóm Prigozhin]", bà Sandu cho biết. Theo tổng thống Moldova, hồi năm 2022 Wagner đã tìm cách biến những cuộc biểu tình chống chính phủ thành sự kiện bạo lực.

"Tình hình hết sức kịch tính và chúng tôi phải bảo vệ chính mình", bà cho biết.

Vụ trùm Wagner thiệt mạng: Ông Putin nói có mảnh lựu đạn trong thi thể nạn nhân

Vào tháng 2, nữ tổng thống cáo buộc Nga âm mưu đảo chính ở Moldova bằng cách châm ngòi cho các hoạt động biểu tình.

Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ các cáo buộc trên, và trước đó cho rằng Moldova theo đuổi nghị trình chống Nga.

Kể từ bà Sandu đắc cử tổng thống năm 2020, Moldova đã trở thành ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu.

Lâu nay, giá khí đốt mua từ Nga là chủ đề gây tranh cãi giữa Moldova và Nga. Tình hình tại vùng ly khai Transdniestria của Moldova cũng dẫn đến căng thẳng trong quan hệ Nga và Moldova.

Nga đã duy trì lực lượng tại Transdniestria từ những năm 1990 và phía đại diện tại Nga của vùng Transnistria hồi tháng 3 đề nghị Moscow gia tăng lực lượng do tình hình an ninh ở vùng này đang xấu đi.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.