Tổng thống Mexico hủy gặp Tổng thống Donald Trump

27/01/2017 18:01 GMT+7

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto ngày 26.1 tuyên bố hủy cuộc gặp sắp tới với người đồng nhiệm đang được các nước săn đón Donald Trump, sau khi tranh cãi gia tăng vì bức tường biên giới.

“Vào sáng nay, chúng tôi đã thông báo với Nhà Trắng rằng tôi sẽ không tham gia cuộc hội kiến như lịch trình với POTUS (viết tắt từ tổng thống Mỹ) vào ngày 31.1”, đài CNN dẫn tin tức trên trang Twitter của ông Peña Nieto.
Trước đó vài giờ, ông Trump đã lên Twitter cho rằng nên huỷ bỏ cuộc gặp trên nếu ông Peña Nieto tiếp tục kiên trì cho rằng Mexico không nên trả chi phí xây bức tường biên giới gữa hai nước.
“Nếu phía Mexico vẫn không sẵn sàng trả tiền, tốt hơn hết là khỏi gặp gì cả”, ông Trump viết trên Twitter.
Sau đó, trong cuộc họp của các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Philadelphia, ông Trump cho biết mình và người đồng cấp Mexico đồng thuận hủy lịch hẹn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không chi tiền xây tường.
Lãnh đạo đa số tại thượng viện Mỹ Mitch McConnell dự đoán bức tường tại biên giới hai nước phải cần từ 12 đến 15 tỉ USD mới hoàn thành.
Tuyên bố trên của tổng thống Mexico được đưa ra vào thời điểm phái đoàn cấp cao của Mexico chuẩn bị thăm Nhà Trắng, trở thành đoàn nước ngoài đầu tiên đến đây kể từ khi ông Trump nhậm chức.
Một thành viên của phái đoàn, Ngoại trưởng Luis Videgaray đang trong xe trên đường đến Bộ An ninh Nội địa vào ngày 26.1 khi ông đột ngột ra quyết định không tham dự tiếp nghị trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.