Tổng thống Joe Biden 'phớt lờ' Elon Musk và Tesla

23/11/2021 10:38 GMT+7

Tổng thống Joe Biden hết lời khen ngợi xe điện của General Motors và hoàn toàn bỏ qua Tesla - hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ.

Theo Business Insider, Tổng thống Joe Biden đã đến Detroit (Mỹ) để dự buổi khai trương nhà máy xe điện Factory Zero của General Motors (GM) vào tuần qua. Trong bài phát biểu, ông Biden ca ngợi GM "điện hóa toàn bộ ngành công nghiệp ô tô", "dẫn đầu ngành này" và "cải thiện khí hậu bằng cách giảm việc sử dụng hàng triệu thùng dầu".

Tổng thống Joe Biden (phải) dường như không công nhận thành tựu của Tesla

CHỤP MÀN HÌNH

GM dự kiến sẽ có một dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2035, nhưng phần lớn doanh thu của hãng vẫn đến từ xe động cơ đốt trong. Còn Tesla hiện chiếm gần 80% thị trường xe điện ở Mỹ.

Bức xúc khi Tổng thống Biden cố tình bỏ qua thành tựu Tesla đạt được, bà Maye Musk - mẹ của Elon Musk đã đích thân lên tiếng trên Twitter. Bà nói: "Bài phát biểu của Biden được viết cách nay 20 năm, ngay trước khi GM kết liễu xe điện. Người viết bài phát biểu cho ông ấy hẳn đã tải lên nhầm tệp".

Ông Biden ngồi trong chiếc xe của GM

twitter

Mẹ của CEO Tesla đang ám chỉ việc GM hủy bỏ chương trình xe điện vào năm 2003 khi không thể thu lợi nhuận từ xe điện vào thời điểm đó. Gần 20 năm sau, Tesla trở thành công ty đạt mức định giá 1.000 tỉ USD chỉ nhờ bán xe điện. Elon Musk nhanh chóng hưởng ứng mẹ mình bằng cách bình luận mỗi từ "thở dài".

Xem Tổng thống Biden lái thử xe bán tải điện Hummer EV, khen "thật tuyệt"

Sau sự kiện, ông Biden tiếp tục khoe ảnh ngồi trong chiếc xe điện Hummer của GM. Ông tự nhận mình là người mê xe hơi và khẳng định "xe điện chính là tương lai".

Sự kiện khai trương nhà máy GM diễn ra từ ngày 18.11, nhưng đến hôm 22.11, cuộc tranh luận xung quanh phát ngôn của ông Biden vẫn chưa đến hồi kết. Một người dùng Twitter nêu quan điểm: "Tương lai (xe điện) đã ở đây rồi và tương lai đó được Tesla dựng nên".

Elon Musk bình luận dưới dòng tweet này: "Để xem chúng tôi có thể khiến họ nói ra từ "Tesla" không nào".

Bà Maye Musk và con trai Elon Musk

chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên ông Joe Biden "bơ đẹp" Tesla. Đầu năm nay, Nhà Trắng không mời Tesla tham dự hội nghị thượng đỉnh về xe điện. Khi một người hỏi thư ký Nhà Trắng Jen Psaki lý do có phải vì Tesla không cho nhân viên gia nhập công đoàn ô tô hay không, bà chỉ nói: "Tôi sẽ để bạn tự rút ra kết luận".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.