Tổng thống Indonesia ủng hộ ứng viên 'đầu bạc' làm người kế nhiệm

28/11/2022 14:52 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi người ủng hộ ông bỏ phiếu cho “lãnh đạo tóc bạc”, ngầm nhắc đến tỉnh trưởng tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo.

Trong cuộc vận động cuối tuần qua tại thành phố Jakarta, Tổng thống Joko Widodo đã hé lộ sự ủng hộ của ông đối với ứng viên tổng thống kế nhiệm ông, theo Bloomberg.

Tỉnh trưởng Trung Java Ganjar Pranowo

Shutterstock

“Các bạn cũng nên nhìn vào mái tóc của lãnh đạo, nếu nó bạc trắng hoàn toàn, đồng nghĩa là họ đang lo nghĩ cho người dân”, Tổng thống Widodo nói trước khoảng 150.000 người ủng hộ.

Trong số những ứng viên tiềm năng nhất có thể tranh cử tổng thống Indonesia vào năm 2024, chỉ có tỉnh trưởng Ganjar Pranowo của tỉnh Trung Java là người có mái đầu bạc trắng. Cựu tỉnh trưởng Jakarta Anies Baswedan và Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto được cho là những ứng viên tiềm năng khác.

Ông Baswedan và ông Subianto đã công bố kế hoạch tranh cử trong khi ông Pranowo vẫn chưa lên tiếng. Mỗi ứng viên cần có sự ủng hộ của đảng có ít nhất 20% tổng số ghế tại quốc hội hoặc có ít nhất 25% số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội gần nhất mới đủ điều kiện tranh cử.

Đảng Dân chủ Indonesia vì đấu tranh (PDIP) của ông Pranowo và Tổng thống Widodo, vẫn chưa tuyên bố ủng hộ bất kỳ ứng viên nào.

Thay vào đó, nhiều người cho rằng Chủ tịch PDIP Megawati Sukarnoputri hy vọng con gái của bà, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani, sẽ trở thành ứng viên của đảng dù người này không được ủng hộ rộng rãi.

Mỗi đảng đủ điều kiện chỉ có thể đưa ra một ứng viên tổng thống duy nhất. Tuy PDIP chưa công bố ứng viên nhưng các tổ chức khác như đảng Phát triển thống nhất (PPP), đảng Mệnh lệnh quốc gia (PAN) và đảng Đoàn kết Indonesia (PSI) đã công khai ủng hộ ông Pranowo làm ứng viên của họ nếu ông Pranowo quyết định tranh cử tổng thống năm 2024, theo đài Channel News Asia.

PDIP là đảng duy nhất có thể đề cử ứng viên tổng thống mà không cần liên minh với đảng khác vì đảng này đang giữ 22% số ghế quốc hội.

Trong cuộc vận động hôm cuối tuần qua, Tổng thống Widodo kêu gọi người ủng hộ chọn lãnh đạo hiểu được hoàn cảnh của người dân. “Đây là đất nước rộng lớn, đừng chọn lãnh đạo chỉ biết ngồi trong phủ tổng thống. Tôi xin nhắc các bạn rằng hay tìm một lãnh đạo muốn và yêu thích gần gũi với nhân dân”, ông Widodo nói.

Ông Widodo (61 tuổi) sẽ không thể tái tranh cử vào năm 2024 vì đã làm 2 nhiệm kỳ. Ông Pranowo (54 tuổi) hồi tháng 10 bày tỏ sự sẵn sàng tranh cử tổng thống khi nói “vì đất nước, có điều gì mà chúng ta không sẵn sàng”, theo tờ Jakarta Daily.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.