Tổng thống Indonesia: Không bỏ án tử hình với tội phạm ma túy

07/03/2015 13:19 GMT+7

(TNO) Tổng thống Indonesia, Joko Widodo một lần nữa khẳng định sẽ không bỏ án tử hình đối với tội buôn bán ma túy.

(TNO) Tổng thống Indonesia Joko Widodo một lần nữa khẳng định sẽ không bỏ án tử hình đối với tội buôn bán ma túy, theo Al Jazeera.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo - Ảnh: Reuters
Tổng thống Indonesia cho biết nạn buôn ma túy đã trở thành vấn nạn quốc gia khi hiện có hơn 4,5 triệu người trong các trại cai nghiện. “Đây là thực trạng của thế hệ trẻ Indonesia. Tôi cảm thấy đau đớn cho những bậc cha mẹ có con cái nghiện ma túy. Vì thế, chúng tôi muốn tuyên bố rằng những kẻ buôn bán ma túy sẽ bị kết án nặng nhất. Đó là tử hình”, ông Widodo nói.
Ông Widodo cũng cho biết thêm việc tử hình các công dân Indonesia lẫn người nước ngoài buôn ma túy không liên quan đến những vấn đề ngoại giao và không quan tâm đến quốc tịch của phạm nhân, theo Al Jazeera.
“Quan trọng hơn hết, phía ngoại giao sẽ giải thích và thuyết phục các nước có công dân bị kết án về tình trạng báo động ở Indonesia. Ma túy đã len lỏi vào từng ngôi làng, từng trường đại học và hủy hoại thế hệ trẻ của chúng ta”, ông Widodo chia sẻ.
Vào tháng 3, chính quyền Indonesia đã xử tử 2 người Úc vì buôn lậu ma túy mặc cho thủ tướng Úc, Tony Abbott lên tiếng xin ân xá và cam kết viện trợ nạn nhân sóng thần ở Indonesia.
Vào tháng 1.2015, chính quyền ông Widodo cũng đã xử tử 5 người nước ngoài, trong đó có 1 người Việt và một công dân nước này vì tội danh liên quan đến ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.