Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ vì dịch MERS

10/06/2015 12:59 GMT+7

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hoãn chuyến thăm Mỹ để tập trung đối phó với hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đang bùng phát trong nước.

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hoãn chuyến thăm Mỹ để tập trung đối phó với hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đang bùng phát trong nước, Reuters ngày 10.6 dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Bà Park Geun-hye ưu tiên giải quyết dịch bệnh MERS tong nước thay vì thăm Mỹ - Ảnh: Reuters
"Tổng thống Park đã huy động mọi nguồn lực quốc gia để đối phó tích cực với các ổ dịch MERS... Tuy nhiên do lo lắng về tình hình của người dân, bà đã hoãn kế hoạch đến thăm Mỹ", Kim Sung-woo, thư ký cấp cao của bà Park Geun-hye về quan hệ công chúng, cho biết trong cuộc họp báo sáng 10.6.
Theo kế hoạch trước đó, bà Park sẽ có chuyến thăm Mỹ từ 13.6 đến 18.6. Mặc dù vậy, bà quyết định dời chuyến thăm qua tuần tiếp theo.
Tổng thống Park Geun-hye đang vấp phải nhiều áp lực từ người dân trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của vi rút gây bệnh MERS. Người dân Hàn Quốc chỉ trích chính phủ, cụ thể là Tổng thống Park đã thiếu biện pháp khống chế tình hình và để MERS bùng phát tại Hàn Quốc, The New York Times (Mỹ) cho biết.
Tính đến ngày 10.6, giới chức Hàn Quốc xác nhận có 108 trường hợp nhiễm MERS, trong đó 9 người tử vong, theo The New York Times.
Người dân Hàn Quốc đang sống trong nỗi sợ dịch MERS tràn lan - Ảnh: AFP
Sự việc ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park vấp phải sự phản đối ngay chính từ đảng cầm quyền Saenuri. Thậm chí với số ca nhiễm MERS tăng đều trong hai tuần qua, tỉ lệ ủng hộ bà Park giảm xuống còn 40%, The New York Times dẫn một khảo sát gần đây.
Đến hôm 9.6, đã có 2.474 trường học tại Hàn Quốc phải đóng cửa, trong đó có 22 trường đại học. Nhiều người Hàn Quốc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, số lượng người tụ tập ở nơi công cộng như sân bóng chày, rạp chiếu phim  giảm đáng kể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.