Tổng thống Hàn Quốc dọa chấm dứt thỏa thuận quân sự với Triều Tiên

04/01/2023 11:23 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 4.1 cho biết ông sẽ xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự với CHDCND Triều Tiên năm 2018 nếu Bình Nhưỡng xâm phạm không phận một lần nữa.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời thư ký báo chí của ông Yoon, Kim Eun-hye, cho biết tổng thống Hàn Quốc đưa ra phát biểu trên sau khi được báo cáo về các biện pháp để đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên. Seoul cáo buộc một số UAV từ Triều Tiên đã xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc tuần trước.

"Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị Văn phòng An ninh Quốc gia xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự ngày 19.9 (năm 2018) trong trường hợp Triều Tiên thực hiện một hành động khiêu khích khác vi phạm lãnh thổ của chúng ta", bà Kim nói với các phóng viên.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 3.1

Yonhap

Cũng trong cuộc họp, ông Yoon kêu gọi xây dựng "khả năng đáp trả một cách áp đảo vượt qua mức tương xứng", theo bà Kim. Bà cho biết tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh cho bộ trưởng quốc phòng nước này nội trong năm nay phải thành lập một đơn vị UAV toàn diện thực hiện các nhiệm vụ đa mục đích, bao gồm giám sát, trinh sát và tác chiến điện tử, đồng thời thiết lập một hệ thống để sản xuất hàng loạt UAV cỡ nhỏ khó phát hiện.

"Ông ấy cũng kêu gọi đẩy nhanh việc nghiên cứu để sản xuất UAV tàng hình trong năm nay, cũng như nhanh chóng thiết lập một hệ thống tiêu diệt UAV", bà Kim nói, theo Yonhap.

Triều Tiên giới thiệu hỏa tiễn khổng lồ, ông Kim Jong-un muốn có tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đã luôn căng thẳng trong nhiều thập niên sau khi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Tình hình thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn kể từ khi ông Yoon nhậm chức vào tháng 5 cùng cam kết cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Ông Yoon đã chỉ trích quân đội Hàn Quốc trong việc xử lý vụ UAV xâm phạm lãnh thổ, một phần quy trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm vì phụ thuộc vào thỏa thuận quân sự hai miền năm 2018. Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ không tiến hành các hoạt động thù địch ở khu vực biên giới. Ông Yoon cũng kêu gọi quân đội sẵn sàng đáp trả.

Thỏa thuận quân sự nói trên được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh lần 3 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, diễn ra tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9.2018, nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự giữa hai miền bán đảo. Trước đó, trong cuộc gặp hồi tháng 4 cùng năm ở khu phi quân sự hai miền, hai nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm nhất trí hướng tới việc chính thức kết thúc cuộc chiến 1950-1953.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.