Tổng thống Erdogan thề tiêu diệt khủng bố

29/08/2016 11:22 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thề rằng sẽ tiêu diệt những kẻ khủng bố như loại bỏ tế bào ung thư.

Theo ABC News ngày 29.8, phát biểu tại một sự kiện ngày 28.8 tại thành phố Gaziantep, nơi trước đó xảy ra vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại một đám cưới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng lực lượng an ninh nước này sẽ tiêu diệt từng tên khủng bố.
"Tất cả chúng (khủng bố) đều sẽ bị loại bỏ như tế bào ung thư. Chúng tôi sẽ tìm và trừng phạt chúng", ông Erdogan nói.
Tổng thống Erdogan nhắc lại vụ đánh bom ngày 20.8 nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep và nói rằng: "Khủng bố đã dùng một đứa trẻ 14 tuổi để đánh bom liều chết, gây đổ máu và giết người. Trong vụ tấn công này, 54 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 34 trẻ em đã thiệt mạng".
Mặc dù chính phủ của ông Erdogan cho rằng có thể tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng sau vụ tấn công ngày 20.8, nhưng đến nay chưa có bất cứ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.
Cũng trong bài phát biểu tại Gaziantep, ông Erdogan tiếp tục nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ muốn khôi phục án tử hình, điều được ông đưa ra sau vụ đảo chính đêm 15.7 nhưng gặp nhiều sự lo ngại của các nước Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Erdogan cho hay sẽ phê duyệt việc khôi phục án tử hình nếu quốc hội ủng hộ.
Trong một diễn biến khác, Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua đã tăng cường các hành động quân sự ở Syria, khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ABC News, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe tăng qua biên giới Syria với mục đích chống IS lẫn các tay súng người Kurd tại Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.