Tổng thống Ecuador từ chối dự trận khai mạc World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/11/2022 10:22 GMT+7

Tổng thống Ecuador, Guillermo Lasso cho biết, ông sẽ không tham dự trận khai mạc World Cup 2022 của tuyển quốc gia gặp chủ nhà Qatar vào ngày 20.11 do làn sóng bạo lực đang bao trùm quốc gia Nam Mỹ này.

"Tôi đã cảm ơn Tiểu vương Qatar về lời mời tham dự trận đấu khai mạc giữa các đội tuyển quốc gia của chúng tôi, tuy nhiên tôi đã quyết định không đi. Đối phó với tình hình an ninh của đất nước là ưu tiên của tôi hiện nay", ông Lasso viết trên tài khoản Twitter.

Tổng thống Ecuador, Guillermo Lasso sẽ không tham dự trận khai mạc World Cup 2022

REUTERS

Chủ nhà Qatar tiếp Ecuador trong trận khai mạc vào ngày 20.11. Tuy nhiên, dù không có sự hiện diện của Tổng thống Ecuador nhưng sẽ có sự góp mặt của Phó tổng thống nước này, Alfredo Borrero.

Ecuador đang vật lộn với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng liên quan đến những kẻ buôn ma túy, những người tuần trước đã thực hiện một số vụ tấn công bằng súng và đánh bom xe vào các trạm dịch vụ và đồn cảnh sát. Các vụ tấn công đã khiến 8 người thiệt mạng và kích động hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực.

Tuyển Ecuador vừa thoát nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022

REUTERS

Tuyển Ecuador đang chuẩn bị tranh tài tại World Cup lần thứ 4. Trước đó, Chile và Peru đã đưa ra kháng cáo lên FIFA chống lại sự tham gia của Ecuador, cáo buộc rằng họ đã sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện trong vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Nhưng cả ủy ban kháng cáo của FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đều ra phán quyết có lợi cho Ecuador, đội cũng sẽ gặp Iraq cuối tuần này trong trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu.

Đường đến World Cup 2022: Ecuador sẽ âm thầm tạo bất ngờ?

Tại World Cup 2022, ngoài Qatar, tuyển Ecuador còn gặp Senegal và Hà Lan thuộc khuôn khổ bảng A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.