Tổng thống Đức: Chính trị thời số hóa là 'đường hai chiều'

28/05/2019 15:45 GMT+7

Tại Diễn đàn truyền thông toàn cầu (GMF) 2019, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã lên tiếng cảnh báo về “tính tự mãn” tồn tại trong chính trường và giới truyền thông trong bối cảnh mạng xã hội đang thay đổi thế giới .

Phát biểu khai mạc GMF lần thứ 12 của Deutsche Welle, diễn ra từ ngày 27-28.5 tại Bonn (Đức), Tổng thống Steinmeier đã nêu bật tầm quan trọng của kết quả bầu cử châu Âu và đặc biệt là số cử tri đi bầu tăng cao.
“Số người bỏ phiếu cao hơn so với cách đây 25 năm, đặc biệt tại Đức, với hơn 61% số cử tri sử dụng lá phiếu của mình. Sự phân cực cao độ trong chiến dịch bầu cử đã khiến cử tri nhận thức được tầm quan trọng của châu Âu trong đời sống hằng ngày”.
Giờ đây, đến lượt các chính khách được tín nhiệm phải thỏa mãn hy vọng về một châu Âu đoàn kết và thống nhất, và đưa ra những chính sách xác thực cho những lo lắng của cử tri, như vấn đề khí hậu.
Khoảng 2.000 người từ 140 nước đang tham gia GMF 2019 để thảo luận về cách thức truyền thông, chính trị, xã hội dân chủ, văn hóa, khoa học và thương mại tương tác với nhau trong thời đại đang diễn ra “sự thay đổi về quyền lực trên toàn cầu”.
Tuy nhiên, Tổng thống Steinmeier đồng thời chỉ trích châu Âu chỉ biết quan tâm đến bản thân trong 3 năm qua và xử lý kém Brexit, tức quá trình Anh ly khai EU.
“Việc tập trung quá mức vào Brexit đã đẩy bật những vấn đề quan trọng khác khỏi nghị trình của EU”, theo nhà lãnh đạo.

Truyền thông đang thay đổi

Trả lời câu hỏi của Tổng giám đốc Deutsche Welle, Peter Limbourg về cách thức ngành báo chí truyền thông vốn có đang thay đổi và đa dạng hóa, Tổng thống Steinmeier cảnh báo giới chính khách không nên sa vào cái bẫy là cứ việc đổ lỗi cho công nghệ trong những chuyển biến này.
“Những người đưa ra quan điểm trái ngược thường bị gán cho cái mác “đối thủ” hoặc thậm chí “kẻ thù”.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier 
“Những phát triển hiện nay đã thay đổi cách thức chúng ta trao đổi, cả về cá nhân lẫn chính trị. Số người sử dụng mạng xã hội để phản ánh quan điểm cá nhân về chính trị đang gia tăng”, ông chỉ ra.
Thế nhưng, điều khiến Tổng thống Đức quan ngại hơn cả chính là việc sử dụng mạng xã hội đã thay đổi giọng điệu diễn thuyết của giới chính trị gia. “Những người đưa ra quan điểm trái ngược thường bị gán cho cái mác “đối thủ” hoặc thậm chí “kẻ thù”.
Nhà lãnh đạo thừa nhận chính trị và nền dân chủ ngày nay cần phải được kỹ thuật số hóa, nhưng cảnh báo đó sẽ là “con đường hai chiều”. Theo đó, ông cho rằng việc một vài công ty công nghệ nắm giữ toàn bộ ngành truyền thông toàn cầu sẽ là mối đe dọa cho nền dân chủ.
Sự kiện GMF 2019 thu hút sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới Thụy Miên
“Và những nền tảng đó (tức các mạng xã hội) phải có trách nhiệm hết sức rõ ràng trong việc đảm bảo được các yêu cầu và tiêu chuẩn”, để mang đến điều tốt đẹp cho mọi người, theo Tổng thống Steinmeier.
Ông kết thúc bài phát biểu bằng việc chúc mừng Deutsche Welle và GMF, cũng như nỗ lực của họ trong việc bảo vệ và thúc đẩy tự do ngôn luận. “Hãy luôn giữ được lòng dũng cảm”, ông kêu gọi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.