Tổng thống đắc cử Hàn Quốc bày tỏ quan tâm gia nhập Bộ Tứ

26/04/2022 10:22 GMT+7

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho biết ông sẽ "tích cực xem xét" việc gia nhập Bộ Tứ, liên minh an ninh gồm Mỹ, Nhật, Ấn và Úc, nếu Hàn Quốc được mời.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo The Wall Street Journal được truyền thông Hàn Quốc đăng tải lại, ông Yoon nói ông không nghĩ Seoul sẽ nhận được lời mời gia nhập Bộ Tứ trong nay mai, nhưng nếu được mời, ông sẽ "tích cực xem xét" việc gia nhập.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon đã cam kết tăng cường sự tham gia của Hàn Quốc trong các nhóm làm việc của Bộ Tứ - một cơ chế hợp tác an ninh bao gồm 4 nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, được thành lập để đối phó với Trung Quốc.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol

The Korean Herald

Ông Yoon cho biết ông sẽ nói về việc củng cố liên minh Hàn - Mỹ trong cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Joe Biden, có thể diễn ra trước hội nghị Bộ Tứ dự kiến được tổ chức tại Tokyo vào cuối tháng 5. Hàn Quốc là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài với khoảng 28.500 quân nhân. Song ông Yoon cũng theo đuổi mục tiêu cải thiện mối quan hệ giữa với Nhật Bản, vốn đang căng thẳng vì tranh chấp thương mại và các vấn đề lịch sử.

Trong những năm gần đây, Seoul đã không thể hiện lập trường tích cực như các đồng minh khác của Mỹ tại khu vực về những rủi ro an ninh xuất phát từ việc quân đội Trung Quốc ngày càng lớn mạnh.

"Trong chiến lược của Mỹ nhằm duy trì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trước sự bành trướng của Trung Quốc, mắt xích yếu là Hàn Quốc", Michael J. Green, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hiện là nhà nghiên cứu hàng đầu về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), bình luận với WSJ.

Ông Yoon, cựu tổng trưởng công tố Hàn Quốc, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 9.3. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 9.5 để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm, kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.