Vụ ‘bốn trẻ em sống sót hơn 2 tuần sau khi máy bay rơi’:

Tổng thống Colombia rút lại thông tin tìm thấy các nạn nhân

Khánh An
Khánh An
19/05/2023 09:52 GMT+7

Hiện vẫn chưa rõ số phận của 4 đứa trẻ mất tích sau khi máy bay chở chúng rơi xuống rừng Amazon ở Colombia.

Tổng thống Colombia rút lại thông tin tìm thấy các nạn nhân - Ảnh 1.

Hình ảnh do quân đội Colombia đưa ra cho thấy dấu chân nghi của các nạn nhân mất tích trong vụ rơi máy bay

REUTERS

Hãng AFP ngày 19.5 đưa tin Tổng thống Colombia Gustavo Petro vừa rút lại tuyên bố về việc tìm thấy 4 trẻ em người thổ dân sống sót, sau hơn 2 tuần mất tích trong vụ tai nạn máy bay ở rừng Amazon.

Viết trên Twitter, ông Petro cho biết mình đã xóa dòng tweet của mình từ tối 17.5 liên quan thông báo về việc giải cứu 4 đứa trẻ, trong đó có một em bé 11 tháng tuổi.

"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Các lực lượng quân sự và cộng đồng bản địa sẽ tiếp tục tìm kiếm không mệt mỏi để mang đến cho đất nước những tin tức mà họ đang chờ đợi", ông nói.

Hơn 100 binh sĩ đã được triển khai cùng với chó nghiệp vụ để tìm kiếm những đứa trẻ đi trên chiếc máy bay bị rơi hôm 1.5 khiến 3 người lớn trong đó có phi công và mẹ của những đứa trẻ thiệt mạng.

Bốn đứa trẻ gồm 1 bé 11 tháng tuổi, 4 tuổi, 9 tuổi và 13 tuổi. Lực lượng cứu hộ cho rằng chúng vẫn đang lang thang trong rừng sau tai nạn.

"Vào thời điểm này, không có ưu tiên nào khác ngoài việc tiến hành tìm kiếm cho đến khi tìm thấy chúng. Tính mạng của các em là điều quan trọng nhất", theo Tổng thống Petro.

Giữa nhiều thông tin gây nhiễu, quân đội Colombia chưa đưa ra bình luận gì sau khi ông Petro thông báo hôm 17.5.

Bà của những đứa trẻ là bà Fidencio Valencia cho biết có hy vọng bọn trẻ còn sống vì "chúng đã quen ở trong rừng".

Những hình ảnh do quân đội đưa ra cho thấy kéo, giày và dây buộc tóc trong rừng. Ngoài ra còn có một chai nước của trẻ em và một mảnh trái cây ăn dở.

Trong 2 ngày 15 và 16.5, các binh sĩ đã tìm thấy thi thể của phi công và 2 người trưởng thành trên chuyến bay từ một nơi trong rừng đến San Jose del Guaviare, một trong những thành phố chính ở miền đông Colombia.

Những cây cao đến 40 m và mưa lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 3 chiếc trực thăng đang được sử dụng để tìm kiếm, trong đó có một chiếc phát loa lời của bà Valencia bằng tiếng Huitoto bản địa để kêu gọi chúng ngừng di chuyển trong rừng.

Chưa rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay. Phi công đã báo cáo trục trặc về động cơ chỉ vài phút trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar, theo cơ quan ứng phó thảm họa Colombia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.