Tổng thống Brazil không thừa nhận thất cử, người ủng hộ kêu gọi quân đội can thiệp

03/11/2022 09:10 GMT+7

Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Jair Bolsonaro đã kêu gọi quân đội Brazil can thiệp và giữ ghế cho nhà lãnh đạo cánh hữu sau khi ông thua cuộc trước đối thủ cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva.

Người biểu tình ủng hộ ông Bolsonaro ở thành phố Rio de Janeiro hôm 2.11

afp

Sau nhiều ngày im lặng, ông Bolsonaro hôm 1.11 đã lên tiếng về kết quả bầu cử cuối tuần trước, không thừa nhận thất bại của mình hay chúc mừng chiến thắng của ông Lula. Dù vậy, chánh văn phòng của tổng thống Brazil sau đó nói rằng nhà lãnh đạo đã chỉ thị tiến hành việc chuyển giao chính quyền.

Kể từ đó, những người ủng hộ ông Bolsonaro đã tập hợp trước các cơ sở quân sự ở các thành phố lớn của Brazil để kêu gọi hành động, theo AFP.

"Cần có sự can thiệp liên bang ngay lúc này!", đám đông biểu tình hô vang trước Bộ Chỉ huy Quân sự Đông Nam ở Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, trong ngày 2.11

Tổng thống Brazil không thừa nhận thất cử, người ủng hộ kêu gọi quân đội can thiệp

Tại bang miền nam Santa Catarina, những người biểu tình đã giơ tay chào kiểu Hitler. Hàng nghìn người cũng tập trung tại thủ đô Brasilia, hô vang khẩu hiệu "toàn dân chống đối". Và tại trung tâm thành phố Rio de Janeiro, đám đông hô vang: "Tên trộm Lula, nơi ông cần đến là nhà tù".

Theo cảnh sát, người biểu tình cũng duy trì các cuộc phong tỏa đường phố trên khắp đất nước trong ngày thứ ba liên tiếp, mặc dù con số đã giảm từ 271 người hôm 1.11 xuống còn 167 người hôm 2.11.

Tại Sao Paulo, cảnh sát quân sự đã sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc phong tỏa trên đường cao tốc chính nối bang với khu vực Trung - Tây của đất nước, sau khi Tòa án Liên bang Tối cao ra lệnh sử dụng "tất cả các biện pháp cần thiết" để mở đường.

Các cuộc phong tỏa đã làm tê liệt giao thông toàn quốc. Sân bay chính ở Sao Paulo đã hủy 48 chuyến bay do các cuộc biểu tình. Liên đoàn Công nghiệp Quốc gia đã cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu trước mắt nếu những con đường tắc nghẽn không được khai thông nhanh chóng.

Trong một bài phát biểu chỉ kéo dài hơn hai phút hôm 2.11, ông Bolsonaro không đề cập đến tên ông Lula, nhưng hứa sẽ tuân thủ hiến pháp. Đảng Lao động của ông Lula trước đó thông báo rằng phó tổng thống đắc cử Geraldo Alckmin sẽ dẫn dắt quá trình chuyển giao chính quyền, bắt đầu từ ngày 3.11.

Ông Lula, người từng là tổng thống Brazil từ năm 2003 đến năm 2010, sẽ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba vào ngày 1.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.