Tổng thống Bồ Đào Nha nổi giận sau trận chung kết Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/05/2021 11:47 GMT+7

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã chỉ trích cơ quan chức năng nước này vì không thực thi chặt chẽ các giao thức chống Covid-19 ở Porto trước trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea.

Trận chung kết Champions League kết thúc vào rạng sáng nay (30.5, giờ VN) với chiến thắng 1-0 thuộc về Chelsea nhờ pha lập công của Kai Havertz ở cuối hiệp 1. Cuộc đối đầu tranh ngôi vô địch châu Âu ở cấp CLB của riêng người Anh trước đó dự kiến diễn ra ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã được chuyển đến Porto vì Bồ Đào Nha nằm trong danh sách “du lịch xanh” của Chính phủ Anh.

An ninh đã siết chặt hơn sau khi CĐV Anh và nước ngoài không tuân thủ các quy tắc chống Covid-19 ở Bồ Đào Nha

AFP

Khoảng 6.000 người ủng hộ từ CLB đã có vé cho trận chung kết và hàng nghìn người khác đã lên đường đến miền bắc Bồ Đào Nha cổ vũ cho đội bóng của mình dù không được vào sân Dragao (nơi chỉ cho phép 30% sức chứa để ngăn lây lan Covid-19). Theo kế hoạch của địa phương đăng cai, những người hâm mộ nước ngoài được tách biệt với cư dân địa phương trong thành phố.

CĐV Chelsea đến Porto dự trận chung kết Champions League

AFP

Tuy nhiên, cảnh tượng du khách không tôn trọng các quy tắc giãn cách xã hội trong thành phố kể từ khi họ bắt đầu đến Porto vào ngày 27.5 đã khiến Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa tức giận. Thậm chí, một số vụ bạo lực, đụng độ với cảnh sát đã xảy ra, đặc biệt là các CĐV quá khích của Man City, khiến chính quyền địa phương phải siết chặt an ninh trước, trong và sau trận chung kết. Theo AFP, một số người đã bị thương sau các cuộc gây hấn của các nhóm CĐV nước ngoài.

Niềm vui của Chelsea sau khi đăng quang

AFP

Nỗi thất vọng của Man City

AFP

"Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không thể nói những người hâm mộ ở trong một 'quả bong bóng' (ý nói về việc bố trí khu vực đặc biệt dành riêng cho CĐV nước ngoài tại Porto kèm những giao thức chặt chẽ để ngăn chặn Covid-19) và sau đó bong bóng không tồn tại. Giờ không ai dám tuyên bố rằng những người hâm mộ đến cổ vũ trận chung kết Champions League tuân theo các quy tắc", Tổng thống Bồ Đào Nha chỉ trích.
 Theo AFP, phần lớn những người hâm mộ của Man City và Chelsea cũng như nước ngoài dự kiến sẽ rời Bồ Đào Nha vào ngày hôm nay 30.5. Đây là lần thứ 2 Chelsea lên ngôi Champions League sau mùa 2011 - 2012, trong khi Man City bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên đăng quang ngôi cao nhất bóng đá châu Âu dành cho cấp CLB. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.