Tổng thống Biden quên bật micro khi họp trực tuyến với Tổng thống Putin?

Khánh An
Khánh An
08/12/2021 09:54 GMT+7

Tổng thống Biden dường như quên bật micro vào lúc đầu và có nhiều người cùng dự, trong khi Tổng thống Putin dường như chỉ ngồi một mình.

Tổng thống Biden giơ tay chào Tổng thống Putin khi mở đầu cuộc gặp trực tuyến

ảnh chụp màn hình rt

Tờ New York Post ngày 8.12 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã mở đầu cuộc gặp trực tuyến trong hơn 2 giờ bằng cách vẫy tay chào và một vấn đề kỹ thuật nhỏ đã xảy ra trước khi hai nhà lãnh đạo đối thoại.

Phía Mỹ không để giới phóng viên theo dõi những phút đầu của cuộc gặp, nhưng truyền thông Nga đăng đoạn phim và Điện Kremlin đăng hình ảnh cho thấy Tổng thống Biden mỉm cười vẫy tay chào. Tổng thống Putin sau đó vẫy tay chào lại.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden dường như gặp vấn đề với micro vì ông đang nói chuyện nhưng không có âm thanh. “Tôi chào đón ông, ngài Tổng thống”, Tổng thống Putin khi đó nói thông qua một phiên dịch viên.

“Được rồi nhé”, Tổng thống Biden sau đó nói, khi ông nhấn nút để bật tiếng. “Xin chào! Thật tốt khi lại gặp ngài”, ông lên tiếng.

“Không may là lần trước chúng ta không gặp nhau được tại hội nghị G20. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lần tới và gặp trực tiếp”, ông chủ Nhà Trắng nói sau khi nhận lời chào từ Tổng thống Nga.

Thượng đỉnh trực tuyến Biden-Putin: 5 nội dung chính

Theo Đài RT, trong khi Tổng thống Putin dường như để thông dịch viên ở phòng khác trong cuộc đối thoại 1-1, Nhà Trắng lại đăng ảnh Tổng thống Biden có nhiều người ngồi cùng.

Theo Đài Russia 1 tường thuật từ Điện Kremlin, ông Putin cho thông dịch viên ngồi ở phòng riêng để tuân thủ nghiêm túc hình thức 1-1 trong cuộc gặp.

Hình ảnh do Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp cho thấy bên cạnh ông Biden còn có thông dịch viên, Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và giám đốc cấp cao về Nga của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Eric Green tại phòng tình huống.

Tổng thống Biden và các quan chức tại cuộc gặp

afp

Xung quanh họ là nhiều màn hình với hình ảnh của Tổng thống Putin ở phía bên kia của cuộc gặp trực tuyến.

Trong một diễn biến khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng chỉ trích ông Biden khi cho rằng nhà lãnh đạo Nga “không lo lắng” trong cuộc gặp thượng đỉnh trên.

“Ông Putin nhìn vào sự đầu hàng thảm hại của chúng ta ở Afghanistan, bỏ lại đó những binh sĩ hy sinh, những công dân Mỹ và 85 tỉ USD thiết bị quân sự. Sau đó ông Putin nhìn vào ông Biden. Ông ấy không lo lắng”, ông Trump nhận định trong thông cáo đưa ra vài giờ sau cuộc gặp trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.