Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ 'bảo vệ' Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công

22/10/2021 09:51 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington "cam kết bảo vệ" Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công, theo Reuters hôm 22.10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

reuters

Trong một sự kiện do Đài CNN tổ chức ở Baltimore (bang Maryland) hôm 21.10, Tổng thống Biden nhận được câu hỏi về khả năng hành động của Mỹ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Câu trả lời của ông Biden ngắn gọn và kiên quyết: “Có! Chúng tôi cam kết bảo vệ Đài Loan”.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ nói rằng mọi người không nên lo lắng về sức mạnh quân sự của Mỹ, vì “Nga, Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đều biết Mỹ đang nắm trong tay quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới”.

Thay vào đó, ông cho rằng “điều mà tất cả nên lo lắng là liệu họ có thực hiện những hành động có thể đẩy bản thân vào vị thế nhiều khả năng gây ra sai lầm nghiêm trọng”.

Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng Trung Quốc sẽ tái thống nhất Đài Loan

Căng thẳng quân sự giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm qua, theo người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, tướng Khâu Quốc Chính. Ông cảnh báo Trung Quốc có khả năng tiến hành vụ tấn công tổng lực vào năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.