Tổng thống Biden khi nào sẽ thông báo quyết định về tái tranh cử?

10/11/2022 08:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu năm sau sẽ quyết định ông có tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong họp báo ngày 9.11 tại Nhà Trắng về cuộc bầu cử giữa kỳ

reuters

Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9.11 cho biết ông dự kiến ​​đưa ra quyết định vào đầu năm tới về việc liệu có tái tranh cử trong cuộc đua đến Nhà Trắng năm 2024.

Ông Biden, người bước sang tuổi 80 vào tháng này, đã phải đối mặt với những câu hỏi về việc liệu ông có muốn tiếp tục công việc trong thêm một nhiệm kỳ hay không. Một cố vấn của Tổng thống Biden cho biết các cuộc thảo luận chuẩn bị cho chiến dịch năm 2024 đang được tiến hành.

Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng ông có ý định tái tranh cử. Tuy nhiên, đây sẽ là quyết định có liên quan đến gia đình và ông Biden sẽ hỏi ý kiến của người thân trong những ngày nghỉ.

"Tôi là một người rất tôn trọng số phận", Tổng thống Biden cho biết trong một cuộc họp báo.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm thêm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng úp mở về việc sẽ đưa ra một "thông báo quan trọng" vào tuần tới tại Florida. “Tôi sẽ đưa ra một thông báo quan trọng vào thứ ba, ngày 15.11, tại Mar-a-Lago", ông Trump nói trước đám đông ở Vandalia, bang Ohio vào tối 7.11.

Phát biểu của ông Trump làm dấy lên những lời đồn đoán rằng ông sắp chính thức thông báo tái tranh cử tổng thống, chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Các tuyên bố về việc tái tranh cử được đưa ra trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vẫn chưa ngã ngũ.

Chưa rõ đảng nào có quyền kiểm soát Thượng viện trong khi đảng Cộng hòa đang tiến gần hơn đến việc giành lấy đa số ghế tại Hạ viện vào ngày 9.11.

Các cuộc đua vào Thượng viện ở Nevada và Arizona, nơi những thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ đang tìm vượt qua ứng viên của đảng Cộng hòa, vẫn chưa được quyết định. Hàng ngàn lá phiếu tại những nơi này có thể mất nhiều ngày để kiểm đếm. Nếu hai đảng hòa nhau ở những cuộc đua đó, số phận của Thượng viện sẽ do cuộc bỏ phiếu ở Georgia quyết định.

'Hãy chuẩn bị đi': cựu Tổng thống Trump nói ‘rất có khả năng’ tái tranh cử vào năm 2024

Đảng Cộng hòa đang tiến gần mốc 218 ghế cần thiết để giành quyền kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Dân chủ, với 208 ghế được Edison Research dự đoán rằng đã rơi vào tay phe Cộng hòa.

Tuy nhiên, 23 trong số 53 cuộc đua cạnh tranh nhất, dựa trên phân tích của Reuters, vẫn chưa được quyết định tính đến chiều 9.11. Điều này làm tăng triển vọng rằng việc đưa ra kết quả cuối cùng có thể sẽ mất một thời gian nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.