Tổng thống Biden đeo thiết bị điều trị chứng ngưng thở khi ngủ

29/06/2023 09:48 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu sử dụng máy thở áp lực dương liên tục, hay CPAP, để giải quyết vấn đề ngưng thở khi ngủ, theo các quan chức Nhà Trắng.

Tổng thống Biden đeo thiết bị điều trị chứng ngưng thở khi ngủ - Ảnh 1.

Vết hằn trên mặt ông Biden hôm 28.6 cho thấy tổng thống Mỹ có thể đã đeo một loại dây đeo

REUTERS

Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates ngày 28.6 cho biết Tổng thống Biden đã sử dụng máy CPAP vào đêm hôm trước, nói đây là chuyện bình thường đối với những người có tiền sử ngưng thở khi ngủ, theo Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ ông Biden đã bắt đầu sử dụng máy CPAP trong những tuần gần đây để cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình.

Nhà Trắng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những vấn đề sức khỏe hoặc chẩn đoán cụ thể nào đã dẫn đến quyết định cho ông Biden sử dụng máy CPAP, hay làm thế nào nhà lãnh đạo phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ trước đó, cũng như liệu tổng thống Mỹ đã làm kiểm tra về giấc ngủ hay chưa.

Việc sử dụng thiết bị nói trên không được tiết lộ trước đây và bất kỳ vấn đề nào mà ông Biden có thể đã gặp liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ đều không được đề cập trong báo cáo về tình trạng sức khỏe của tổng thống hồi tháng 2. Báo cáo này tập trung vào các vấn đề sức khỏe mà ông chủ Nhà Trắng "hiện đang được điều trị".

Nhà Trắng nói họ minh bạch về sức khỏe của tổng thống nhưng không cho biết lý do tại sao họ không tiết lộ việc sử dụng máy CPAP khi việc này bắt đầu được thực hiện.

Tổng thống Biden ngã vì vấp bao cát trên lễ đài

Trong một báo cáo vào năm 2019 do nhóm vận động tranh cử của ông Biden công bố, bác sĩ Kevin O'Connor cho biết ông đã xem xét việc ông Biden bị ngưng thở khi ngủ, nhưng các triệu chứng của ông đã được cải thiện sau ca phẫu thuật thông mũi và xoang.

Ngưng thở khi ngủ là một rối loạn phổ biến có đặc trưng là những lần gián đoạn hơi thở ngắn trong giấc ngủ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến chứng hay quên, mệt mỏi và buồn ngủ, và cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tim mạch do nó gây ra sự căng thẳng đáng kể cho tim.

Hôm 18.6, các phóng viên đã phát hiện những vết hằn trên mặt ông Biden cho thấy tổng thống Mỹ dường như đã đeo một loại dây đeo nào đó. Nhiều người dùng CPAP đeo mặt nạ có dây đeo. Bloomberg News là báo đầu tiên đưa tin về việc nhà lãnh đạo sử dụng thiết bị y tế này.

Ông Biden, 80 tuổi, là người lớn tuổi nhất từng giữ chức vụ tổng thống Mỹ. Cả tuổi tác và sức khỏe của ông đều là tâm điểm chú ý của cử tri khi ông tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử năm 2024. Tuổi tác là một trong một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông Biden.

Hồi tháng 2, bác sĩ của ông Biden tuyên bố ông vẫn khỏe mạnh và "có sức khỏe phù hợp để làm việc" sau khi khám sức khỏe cho tổng thống. Báo cáo đó cho biết ông Biden đã điều trị chứng "tắc nghẽn xoang trong phần lớn cuộc đời" và rằng "các triệu chứng xoang đã được cải thiện sau một số ca phẫu thuật xoang và mũi".

Năm 2008, báo Politico đã đề cập đến chuyện "tái phát chứng ngưng thở khi ngủ" của ông Biden, trong tường thuật liên quan một báo cáo dài 49 trang về lịch sử y tế được công bố khi ông là người đồng hành tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.