Tổng hợp những sai lầm đang âm thầm hủy hoại gương mặt bạn khi chăm sóc da

24/12/2018 08:00 GMT+7

Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không vệ sinh chăn gối, không tẩy tế bào chết... là những sai lầm mà bạn thường mắc phải khi chăm sóc da mặt, khiến cho làn da dần xuống cấp 'không phanh' và có thể bị hủy hoại.

1. Rửa mặt trước khi tắm

Hầu hết, các sản phẩm tóc đều chứa silicon, paraben và các hóa chất khác không tốt cho da mặt. Chính vì lý do này mà bạn nên rửa mặt sau khi tắm và gội đầu.

2. Không dùng kem chống nắng trong những ngày nhiều mây

Bạn biết không vào những ngày trời không nắng và nhiều mây, các bức xạ tia cực tím có hại sẽ xuất hiện ngay. Và đó là lý do tại sao bạn cần phải thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình.

3. Dùng vỏ gối trong 2 tuần

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng chỉ việc gội đầu và rửa mặt sạch trước khi ngủ là đủ, thế nhưng bụi bẩn, da chết, lông thú cưng... vẫn bám trên gối của bạn đấy. Kết quả là sáng hôm sau da mặt bạn vẫn bị bẩn, và sẽ nổi mụn trong vài ngày tới. Vậy hãy duy trì thói quen quay vỏ 2 ngày/lần là tốt nhất bạn nhé.

4. Không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng

Nếu bạn mong muốn làn da của chúng ta luôn khỏe đẹp, thì điều trước tiên bạn cần phải làm đó chính là bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng như ăn nhiều rau củ quả, hạn chế đồ ăn nhanh, uống nhiều nước và chăm tập rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh. Bởi chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, làn da của bạn mới thật sự khỏe đẹp.

5. Thói quen dùng tay nặn mụn

Mỗi khi mụn xuất hiện trên làn da, bạn thường sẽ có thói quen dùng tay cậy mụn. Điều này tuyệt đối cần ngừng lại ngay lập tức, bởi chúng sẽ khiến cho da bạn dễ bị lây lan nhiễm trùng. Thay vào đó bạn hãy tìm kiếm những phương pháp điều trị mụn hiệu quả như viên uống trị mụn, gel giảm mụn và sửa rửa mặt dành cho da mụn.

6. Tỉa lông mày trước khi tắm

Tỉa lông mày trước khi tắm là cách thuận tiện để loại bỏ phần lông mày bị nhổ. Tuy nhiên, nó lại không mang lại hiệu quả cho bạn bởi nước nóng sẽ làm cho lỗ chân lông bạn mở rộng ra, dẫn đến việc lông mày không còn ở đúng vị trí của nó. Thế nên, bạn nên nhổ lông mày sau khi tắm để bớt đau hơn.

7. Không tẩy tế bào chết

Hầu hết các chuyên gia làm đẹp và chăm sóc da đều khuyên bạn nên thực hiện bước tẩy tế bào chết từ 1 - 2 lần/tuần, để loại bỏ các lớp tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn ra khỏi làn da của bạn, giúp làn da tái tạo nhanh hơn và làm sạch da trước khi tiến hành các bước chăm sóc da. Tuy nhiên, vẫn có một số chị em ỷ lại không thực hiện hoặc lạm dụng việc tẩy tế bào chết hằng ngày khiến bạn có nguy cơ mất đi lớp bảo vệ da.

8. Không thoa các sản phẩm chăm sóc da

Một số chị em nghĩ rằng làn da của mình không gặp phải tình trạng mụn, hay khô ráp, nứt nẻ nên chẳng cần phải thoa các sản phẩm chăm sóc da, chỉ cần rửa mặt sạch trước khi ngủ là đủ. Điều này là hoàn toàn sai lầm bạn nhé. Vì làn da của bạn sau một ngày dài tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đều cần phải được phục hồi bằng kem dưỡng ban đêm, serum hoặc mặt nạ. Các hoạt chất chứa trong các sản phẩm này sẽ trung hòa tác động tiêu cực của mỹ phẩm trang điểm và giúp khuôn mặt của bạn trông tươi mới.
Bên cạnh đó, làn da của bạn khi bước qua giai đoạn từ 25 tuổi trở đi sẽ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, bạn nên thường xuyên sử dụng sản phẩm chống lão hóa cho da, để ngăn chặn tình trạng lão hóa không ghé đến sớm.
Làm đẹp là một câu chuyện dài không hồi kết, vì vậy để quá trình chăm sóc da mặt diễn ra suôn sẻ ngay từ ban đầu, để tránh những rủi ro không đáng có và đạt được kết quả mỹ mãn. Bạn nên ghi chú lại những sai lầm thường mắc trên đây, để tự nhắc nhở bản thân không được vướng phải nhé!
Chúc bạn xinh đẹp!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.