Tổng giám đốc Vietlott Tống Quốc Trường đột ngột xin từ chức

07/10/2017 18:21 GMT+7

Ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa có đơn xin từ chức gửi Bộ Tài chính vì lý do cá nhân.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Trường bắt đầu nghỉ từ đầu tháng 10, đơn đã được Bộ Tài chính chấp thuận. Hiện phía Vietlott đang giao ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc, tạm quyền phụ trách để tiến hành thay đổi người đại diện, bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc trong thời gian tới.

Ông Tống Quốc Trường được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vietlott vào tháng 8.2012 khi công ty này vừa mới được cấp phép thành lập. Quá trình hoạt động, ông Trường cùng các lãnh đạo và nhân viên Vietlott chèo lái "con thuyền" xổ số điện toán gặt hái được nhiều kết quả.

Theo báo cáo tài chính của công ty này, 6 tháng đầu năm 2017, Vietlott đạt 1.522 tỉ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh trong khi chi phí bỏ ra chưa đầy 1.390 tỉ đồng. Vietlott đạt lãi gộp 132 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh chính. Hiện, công ty đang cung cấp 3 sản phẩm gồm xổ số tự chọn Mega 6/45 và Max 4D đang được nhiều người chơi ưa chuộng và Power 6/55.

Đạt được kết quả kinh doanh trên, song ông Tống Quốc Trường lại đột ngột có đơn xin nghỉ khiến giới kinh doanh xổ số khá bất ngờ. Tuy nhiên, trong quá khứ, ít ai biết rằng doanh nhân này cũng từng là một mắt xích quan trọng trong hành trình phát triển của Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC), một trong những vũng lầy của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).

tin liên quan

Tài chính dầu khí và 'vũng lầy' PVN
Những sai phạm ở PVFC đã tạo thêm một "vũng lầy" cho PVN có phần nghiêm trọng hơn cả khoản thua lỗ của Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và khoản góp vốn mất trắng theo OceanBank.

Trước đó, việc PVN đổ tiền vào và cho phép PVFC có những hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật (giai đoạn 2006 - 2011) đã biến công ty này rơi vào tình trạng gần như mất vốn, nợ xấu tăng cao... cuối cùng phải che giấu nguy cơ phá sản bằng nhiều cách.

Tại Đại hội cổ đông của PVFC cuối năm 2007, để chuẩn bị cho kế hoạch lên sàn, PVN đã có văn bản giới thiệu một loạt lãnh đạo chủ chốt tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát của PVFC. Trong đó, có các ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT; Tống Quốc Trường, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Đặc biệt là có cả ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc, bị cáo trong vụ "đại án" Hà Văn Thắm.

Ông Tống Quốc Trường sau một thời gian chèo lái con thuyền PVFC sa vào vũng lầy, một thời gian sau được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vietlott. Ông được giới thiệu là người đã có nhiều năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là định chế tài chính. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc, ông Tống Quốc Trường đã từng giữ nhiều chức vụ cao như Trưởng Ban, Tổng giám đốc tại Ban Chuyên môn và Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.