Tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu sân bay Trung Quốc đối diện án tử

Bảo Vinh
Bảo Vinh
18/12/2018 23:14 GMT+7

Ông Tôn Ba, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) bị cách chức và khai trừ đảng vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lợi ích quốc gia.

Tờ South China Morning Post ngày 18.12 đưa tin Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã kết luận ông Tôn Ba, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) tội lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân và nhận hối lộ.
CCDI cho biết ông Tôn vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và không có hành động sửa sai. Bên cạnh đó, ông còn không trung thành với đảng và từ chối hợp tác với cơ quan điều tra.
CCDI thông báo giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê chuẩn việc khai trừ ông Tôn. Quan chức này bị bắt hồi tháng 6 để phục vụ điều tra.
CSIC là một trong 2 tập đoàn đóng tàu lớn nhất Trung Quốc, có vai trò hàng đầu trong việc phát triển các tàu hải quân, trong đó có tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay.
Nhà máy đóng tàu của tập đoàn nằm tại cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh hiện đang đóng tàu sân bay nội địa Type 001A, tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc bên cạnh tàu Liêu Ninh.
Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, chiếc Type 001A Reuters
Sau khi mua tàu sân bay lớp Kuznetsov từ Ukraine năm 1998, Trung Quốc giao cho CSIC nhiệm vụ tân trang và đến năm 2012 thì biên chế vào quân đội và đặt tên Liêu Ninh.
South China Morning Post dẫn nguồn tin tiết lộ ông Tôn bị điều tra vì nghi tuồn tài liệu mật về tàu sân bay Liêu Ninh cho tình báo nước ngoài. Ông Tôn có thể đối diện án tử vì ông là quan chức hạt nhân trong dự án quan trọng của đất nước và quân đội cũng muốn lấy trường hợp này làm lời cảnh báo những quan chức khác.
“Mức án tùy thuộc vào tầm quan trọng của thông tin mà ông Tôn đã chuyển cho điệp viên nước ngoài. Nếu đó là tin tối mật thì án tử hình đang chờ đợi ông ấy”, nguồn tin xác nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.