Tổng giám đốc IMF: AI có tích cực nhưng sẽ xóa sổ nhiều việc làm

15/01/2024 07:30 GMT+7

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có ảnh hưởng đến nhiều việc làm trên toàn cầu theo hướng tiêu cực lẫn tích cực, theo đánh giá của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Trong cuộc phỏng vấn với AFP tại Washington D.C (Mỹ) trước khi lên đường sang Davos (Thụy Sĩ) dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra từ 15-19.1, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết AI sẽ tác động lên 60% việc làm tại các nền kinh tế tiên tiến và một số nền kinh tế mới nổi.

Tổng giám đốc IMF: AI có tích cực nhưng sẽ xóa sổ nhiều việc làm- Ảnh 1.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva

AFP

"Tiếp theo đó là 40% của các thị trường mới nổi, 26% tại các nước thu nhập thấp", bà Georgieva trích dẫn báo cáo mới công bố ngày 14.1 của IMF cho hay.

Tổng thể, AI sẽ tác động gần 40% việc làm trên toàn cầu và một nửa trong số đó theo hướng tiêu cực trong khi phần còn lại có thể hưởng lợi, được gia tăng năng suất nhờ AI.

"Công việc của bạn có thể bị biến mất hoàn toàn, điều không tốt, hoặc trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao công việc của bạn, nhờ đó bạn sẽ hoạt động năng suất hơn và mức thu nhập có thể tăng lên", bà Georgieva nói.

Theo báo cáo của IMF, mức tác động của AI đối với việc làm tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển có thể thấp vào ban đầu nhưng những nơi này ít có khả năng hưởng lợi từ công nghệ mới này.

IMF: AI ảnh hưởng gần 40% việc làm toàn cầu

Điều này có thể làm trầm trọng khoảng cách về kỹ thuật số và sự khác biệt về thu nhập giữa các nước. Bên cạnh đó, người lao động lớn tuổi có khả năng chịu bất lợi nhiều hơn do những thay đổi từ AI.

Tổng giám đốc IMF kêu gọi cần tập trung giúp đỡ các nước thu nhập thấp đi nhanh hơn để bắt kịp các cơ hội mà AI mang lại. "Nó đang đến, hãy bắt lấy. AI có hơi đáng sợ nhưng nó còn là cơ hội to lớn cho mọi người", bà Georgieva nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.