Tổng giám đốc Đường sắt Sài Gòn: Không về quê ngày tết, nhường tàu xe cho bà con

21/01/2023 07:28 GMT+7

Đặc thù công việc ngày thường rảnh rang, ngày nghỉ bận rộn, cái tết của Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt (VTĐS) Sài Gòn Thái Văn Truyền cũng hết sức "đặc thù". 

Năm nay Ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM) đón cao điểm sớm hơn vì có nhiều người lao động được nghỉ sớm, chuyển từ máy bay sang đi tàu hỏa để tiết kiệm chi phí sau giai đoạn kinh tế khó khăn.

Ông Thái Văn Truyền (thứ 2 từ phải vào) tranh thủ gặp bạn bè trước Tết Nguyên đán

NVCC

Từ 20 tháng chạp, hàng ngàn người dân đã lỉnh kỉnh va li, thùng xốp, túi to túi nhỏ vây kín Ga Sài Gòn. 14 chuyến tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn chở hơn 7.000 hành khách về quê ngày 11.1 chính thức đánh dấu cao điểm đón tết của ngành đường sắt. Dự báo trong giai đoạn từ nay đến 30 tết, lượng khách đi tàu sẽ tăng dần, cao điểm có tới 19 đoàn tàu chở hơn 10.000 khách/ngày.

Liên hệ với ông Thái Văn Truyền những ngày này, muốn lấy thông tin thì để lại tin nhắn, còn gọi điện phải hẹn trước để ông sắp xếp "khoảng hở" giữa những cuộc họp. Mới 25 tháng chạp âm lịch, ông Truyền đã đùa "Tôi trốn rồi! Trốn tết vì không có tiền tiêu tết" khi chúng tôi hỏi: "Ông đã chuẩn bị đón tết chưa?".

Theo ông Thái Văn Truyền, đặc thù ngành vận tải đường sắt là ngày thường ít khách, rảnh rang; ngày nghỉ, lễ, tết nhà nhà đi chơi thì mình lại bận rộn. Chính vì thế, khối văn phòng vẫn nghỉ tết theo đúng lịch nhà nước (từ 28 tháng chạp tới mùng 6 tháng giêng) nhưng những nhân viên điều độ, chạy tàu, phục vụ hành khách hay hàng hóa phải làm việc 24/24 xuyên tết.

"Các bộ phận này chia theo ca kíp, vẫn làm việc như ngày thường. Những nhân viên nào làm việc xuyên tết sẽ được sắp xếp nghỉ bù sau tết hoặc đã nghỉ từ trước tết rồi. Mình thì lịch nghỉ theo khối văn phòng nhưng thực ra anh em còn làm, mình vẫn phải làm. Anh em làm xuyên tết thì công việc vẫn phải xử lý như bình thường. Đêm hôm sớm tối, bất kể lúc nào" - ông Truyền nói.

Những ngày tết, ông Truyền ở lại TP.HCM cùng gia đình và hẹn hò cà phê với bạn bè

NVCC

Cũng bởi vậy, vị "đầu tàu" ga Sài Gòn này thường hạn chế về quê hay đi du lịch mùa tết. Ông thường tranh thủ ra Bắc về thắp hương gia tiên, thăm họ hàng vào trước dịp cao điểm tết hoặc sau rằm tháng giêng. Ngày tết, gia đình ông thường chỉ ở TP.HCM, đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ, hẹn hò cà phê cùng bạn bè và đi chùa cầu may năm mới.

"Trước giờ tôi ít đi chơi ngày lễ, tết, phần vì không thích đông phúc, phần cũng vì để vé tàu xe cho bà con. Tinh thần chung thì đường sắt luôn tạo mọi điều kiện tối đa để phục vụ hành khách, không để ai không có vé tàu về quê ăn tết" - ông Thái Văn Truyền chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.