Tổng giám đốc đột tử, lòi tham ô hơn 25 tỉ đồng

11/03/2015 03:00 GMT+7

Ngày 10.3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Kế toán trưởng Công ty CP Procimex VN (gọi tắt Procimex) Bùi Thị Hòa (56 tuổi) về hành vi tham ô tài sản, thủ quỹ Đoàn Thị Anh Thư (41 tuổi) bị truy tố hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước...

Ngày 10.3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Kế toán trưởng Công ty CP Procimex VN (gọi tắt Procimex) Bùi Thị Hòa (56 tuổi) về hành vi tham ô tài sản, thủ quỹ Đoàn Thị Anh Thư (41 tuổi) bị truy tố hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước...

Tổng giám đốc đột tử, lòi tham ô hơn 25 tỉ đồngBị cáo Hòa (trái) và Thư trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, công ty này thua lỗ kéo dài nên Công ty TNHH mua bán nợ VN (DATC) mua lại, cổ phần hóa và cơ cấu 55,02% vốn nhà nước. Ngày 5.11.2012, Tổng giám đốc Nguyễn Điểm (55 tuổi, ngụ 118 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đột tử thì công ty phát hiện thâm hụt 25,36 tỉ đồng, do giai đoạn 2011 - 2012, ông Điểm chỉ đạo Hòa, Thư gần 100 lần rút tiền của công ty ở ngân hàng về để ông này tiêu xài.
Để đối phó, Hòa hạch toán khống, ghi chi gửi tiền vào ngân hàng bằng các số chứng từ chi khống trên số quỹ của kế toán và chỉ đạo Thư cũng hạch toán như vậy trên số quỹ. Bị kiểm toán, Điểm ký khống báo cáo tài chính hằng quý, chỉ đạo Hòa cắt dán chồng lên số liệu trong giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng và bản photo để qua mặt đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán PKF chi nhánh Đà Nẵng.
Thao túng, sai phạm kéo dài
Theo điều tra, Tổng giám đốc Nguyễn Điểm còn độc đoán, thao túng và biến Procimex thành công ty gia đình để khống chế toàn bộ và sai phạm từ năm 2008; năm 2010 bị tố cáo, Điểm sa thải phó tổng giám đốc sai điều lệ, bất hợp tác với Ban kiểm soát. Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát Procimex họp với DATC để thay đổi chức danh tổng giám đốc nhưng không được chấp nhận, do đó nhân viên càng sợ ông Điểm.
Trước tòa, bị cáo Hòa, Thư thừa nhận hành vi nhưng đổ lỗi vì sợ ông Điểm trù dập mất việc nên làm theo.
Hòa khai, sau khi ông Điểm đột tử, bị cáo báo cáo cơ quan điều tra tài sản của ông Điểm để phục vụ kê biên khắc phục hậu quả, gồm 2 ô tô, cơ sở chế biến bột cá, 8 container đông lạnh, 3 lô đất đường Huỳnh Ngọc Huệ, 5 lô đất khu Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng. Cơ quan điều tra còn phát hiện ông Điểm lợi dụng danh nghĩa công ty mua 960 m2 đất đường 3 Tháng 2 của nhà nước với giá rẻ gấp chục lần giá thị trường rồi cho con trai Nguyễn Duy Tuấn đứng tên là sai phạm luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty; việc bán nguyên liệu phế thải cho Công ty TNHH Biển Mặn (là công ty gia đình ông Điểm) với giá thấp hơn thị trường là lập quỹ trái phép.
Theo HĐXX, ông Điểm đã chết, không bị khởi tố tội tham ô tài sản, nhưng người thừa kế phải bồi thường, do đó cơ quan điều tra đã kê biên nhà 118 Trần Phú của vợ chồng ông Điểm, 960 m2 đất đường 3 Tháng 2 mà ông Điểm tẩu tán bằng cách chuyển cho người khác đứng tên. Chiều 10.3, kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND đề nghị Hòa mức án 20 năm tù, Thư 5 - 7 năm tù.
Hôm nay 11.3, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.