Tổng cục Thể dục thể thao có sếp mới ngay ngày đầu tiên của SEA Games 31

06/05/2022 17:37 GMT+7

Hôm nay (6.5), tại văn phòng Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo Bộ đã công bố quyết định bổ nhiệm tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), đó là ông Đặng Hà Việt.

Vào đầu tháng 9.2020, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nghỉ hưu theo chế độ. Người tạm “dẫn dắt” Tổng cục TDTT từ đó đến nay là ông Trần Đức Phấn, với chức danh Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, phụ trách chung.

4 Phó Tổng cục trưởng gồm bà Lê Thị Hoàng Yến phụ trách truyền thông - đối ngoại; ông Nguyễn Hồng Minh phụ trách các liên đoàn thể thao quốc gia và thể thao người khuyết tật; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt phụ trách lĩnh vực khoa học thể thao.

Ông Đặng Hà Việt (bên phải) nhận nhiệm vụ mới

BÙI LƯỢNG

Ông Trần Đức Phấn cũng sẽ nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2023 và ngành thế thao cần một vị thuyền trưởng mới. Tân Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt từng đảm đương cương vị Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP.HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TP.HCM, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam.

Ông Trần Đức Phấn (bìa phải) và ông Đặng Hà Việt (giữa)

BÙI LƯỢNG

Nhiệm kỳ của ông Đặng Hà Việt từ năm 2022 - 2025. Trong ngày nhậm chức, tân Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt phát biểu ngắn gọn là sẽ nỗ lực hết sức mình để giúp thể thao Việt Nam phát triển nhiều hơn trong tương lai.

Ngày ra mắt Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng là ngày SEA Games 31 bắt đầu khởi tranh 2 môn đầu tiên là môn nhảy cầu và môn bóng đá nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.