Tổng cục Hải quan nói gì vụ Đội trưởng chống buôn lậu bị bắt?

Anh Vũ
Anh Vũ
06/03/2021 15:48 GMT+7

Liên quan đến việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Tổng cục Hải quan vừa chính thức lên tiếng.

Tổng cục Hải quan khẳng định quan điểm xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có), ngay sau khi nắm bắt được thông tin. Tổng cục Hải quan cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Ngô Văn Thụy để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Đồng thời, chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và cá nhân có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ tới cơ quan cảnh sát điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý.

"Tiền tấn" trong đường dây xăng giả cực lớn: 4 máy đếm tiền 5 tiếng mới xong

Trước đó, liên quan đến vụ án nhóm đối tượng làm hàng trăm lít xăng giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả” và “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng cộng có 33 đối tượng bị khởi tố cùng nhiều đối tượng liên quan khác đang bị công an điều tra.
Cơ quan điều tra cũng thông tin đã bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ trong đường dây làm giả xăng, do Phan Thanh Hữu (ngụ tại TP.HCM) cầm đầu.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Thụy có liên quan đến đường dây này. Cuối tháng 2 vừa qua, công an đã tiến hành tạm giữ hình sự ông Thụy để điều tra làm rõ, đồng thời thông báo đến Tổng cục Hải quan về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.