Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tập đoàn Juniper Networks trao thỏa thuận hợp tác

20/09/2023 17:00 GMT+7

Trong sự kiện "Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo" tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, đại diện MobiFone và Juniper Networks đã cùng nhau trao biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu và kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây.

Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tham gia diễn đàn

Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tham gia diễn đàn

Trong 2 ngày 10 - 11.9.2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức từ đầu năm 2021. Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi hai nước quyết định nâng cấp quan hệ giữa hai quốc gia lên thành "Đối tác chiến lược toàn diện".

Với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ hai nước, "Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo" được tổ chức tại thành phố San Francisco, bang California chỉ hơn 1 tuần sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden. Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức. Đây là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm, kết nối với các đối tác, tìm hiểu các cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone có sự tham gia của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hồng Hiển.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Với quan điểm, "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và nhận thức; động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp", Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để cùng nhau chiến thắng, cùng có lợi, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Theo đó, Thủ tướng định hướng việc hợp tác tập trung vào lĩnh vực ưu tiên như: thương mại dịch vụ; đầu tư vào lĩnh vực mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên công nghệ số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Hưởng ứng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các doanh nghiệp hai nước đã có các trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư. Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy kết nối người dân, doanh nghiệp hai nước trong sản xuất và ứng dụng công nghệ; phát triển lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn, viễn thám, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp hai nước.

Tại diễn đàn, với tư cách là một trong những thương hiệu viễn thông có truyền thống tại Việt Nam, MobiFone đã cùng Juniper Networks (tập đoàn cung cấp thiết bị và giải pháp mạng viễn thông - công nghệ thông tin nổi tiếng tại Hoa Kỳ) trao biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu và kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây. Theo đó, Juniper Networks sẽ hỗ trợ tư vấn triển khai, đào tạo cho MobiFone về các lĩnh vực trên và hai bên cùng xem xét hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ, nhằm giúp MobiFone nhanh chóng triển khai thành công và kinh doanh có hiệu quả các dự án trung tâm dữ liệu theo hướng đi tắt đón đầu các công nghệ và dịch vụ điện toán đám mây hiện đại bậc nhất hiện nay.

Cộng hưởng với làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ sang chuyển đổi số của thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, với sự nỗ lực, sáng tạo, cống hiến của Ban lãnh đạo, của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức MobiFone, Tổng Công ty viễn thông MobiFone đã xác định được hướng đi mới, chiến lược phát triển trong giai đoạn 2025-2030, hướng đến trở thành doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam và Khu Vực. MobiFone đã nhanh chóng thích nghi, nắm bắt thuận lợi, vượt khó khăn để triển khai các kế hoạch trung hạn, các đề án mô hình, tái cơ cấu trên tất cả các mặt tổ chức, nhân sự, quản trị; tạo động lực cho việc thực hiện bước chuyển mình khỏi vùng an toàn từ một doanh nghiệp viễn thông di động tới việc trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển công nghệ số, xác lập vị thế mới, xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, hướng đến tầm nhìn sáng tạo tương lai số hoàn chỉnh, nâng tầm cuộc sống người Việt, và góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số.

Các thành viên đoàn đại biểu MobiFone tham gia diễn đàn

Các thành viên đoàn đại biểu MobiFone tham gia diễn đàn

Được thành lập năm 1996, Juniper Networks là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Sunnyvale, California, Hoa Kỳ. Juniper Networks chuyên phát triển và cung cấp các giải pháp, sản phẩm liên quan đến mạng và bảo mật mạng. Các sản phẩm của Juniper được sử dụng rộng rãi trong mạng của doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ internet, và các tổ chức lớn trên khắp thế giới. Juniper Networks cũng đã tham gia vào việc phát triển các sản phẩm, giải pháp trong thời đại của mạng 5G và Internet of Things (IoT).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.