Tông chết người vẫn thản nhiên điều khiển xe đi giao phân bón

25/04/2018 15:37 GMT+7

Sau 2 ngày phối hợp công an các địa phương xác minh, điều tra, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã xác định được phương tiện gây tai nạn chết người trên QL20 và triệu tập người điều khiển lên làm việc.

Sáng 25.4, Công an H.Bảo Lâm cho biết vừa triệu tập Trần Kim Hoàng (27 tuổi, quê Nghệ An) lên làm việc; đồng thời, tạm giữ xe tải BS 51D - 097.15 do Hoàng điều khiển gây ra vụ tai nạn khiến anh K’Jim (26 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh, Lâm Đồng) tử vong vào rạng sáng 23.4 tại thôn 4, xã Lộc An, H.Bảo Lâm.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 2 giờ ngày 23.4, người dân địa phương phát hiện 1 người tử vong trên QL20, đoạn qua thôn 4, xã Lộc An nên trình báo cơ quan chức năng. Công an H.Bảo Lâm đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất camera của người dân ở gần hiện trường, cơ quan chức năng đã nhận dạng được phương tiện gây ra vụ tai nạn chết người và tiến hành truy tìm.
Đến sáng 24.4, khi xe tải nghi vấn gây ra tai nạn đang trên đường từ Đà Lạt quay về TP.HCM thì bị lực lượng công an đón đầu, yêu cầu tài xế dừng xe. Qua kiểm tra, công an phát hiện vết máu nạn nhân còn dính trên bánh xe tải nên đã tạm giữ phương tiện và triệu tập tài xế tới cơ quan công an làm việc.
Tại cơ quan công an, Trần Kim Hoàng khai nhận vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23.4, Hoàng điều khiển xe tải BS 51D - 097.15 chở phân bón lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt với tốc độ cao. Khi đến đoạn qua thôn 4 (xã Lộc An, H.Bảo Lâm) đã tông vào anh K’Jim đang đi bộ băng qua đường.
Sau khi tai nạn xảy ra, do đường vắng không có người qua lại, nên Hoàng tiếp tục điều khiển xe bỏ trốn lên H.Đức Trọng giao phân bón. Đến sáng 24.4, trong lúc Hoàng điều khiển xe quay trở về TP.HCM thì bị công an H.Bảo Lâm tạm giữ.
Hiện, nguyện nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.