Tổng biên tập Báo VietnamEuropa bị phạt 7,5 triệu đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
22/09/2023 12:26 GMT+7

Tổng biên tập Báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) vừa bị xử phạt và đình chỉ hoạt động do tự cấp thẻ nhà báo cho các phóng viên hoạt động trái phép về báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành khác.

Ngày 22.9, thông tin từ Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lê Ngọc Dung, Tổng biên tập Báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc), đồng thời đình chỉ các hoạt động thông tin, báo chí của tờ báo này tại Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì tự cấp thẻ nhà báo - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với Tổng biên tập Báo VietnamEuropa

TÂN KỲ

Theo quyết định xử phạt, từ năm 2017 đến nay, ông Lê Ngọc Dung (75 tuổi, ngụ tại Phú Hải, xã Kỳ Phú, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là Tổng biên tập Báo VietnamEuropa đã có hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành khác.

Ông Dung còn tự cấp thẻ nhà báo Báo VietnamEuropa cho các phóng viên, cộng tác viên tại Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM, để hoạt động báo chí. Ông Dung cũng chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác định, việc tổ chức hoạt động thông tin, báo chí của ông Lê Ngọc Dung không có giấy phép của Bộ Ngoại giao là vi phạm nguyên tắc hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Do đó, ông Dung bị lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và bị đình chỉ các hoạt động thông tin, báo chí của Báo VietnamEuropa tại Việt Nam kể từ ngày 19.9 cho đến khi được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các cá nhân được ông Lê Ngọc Dung cấp thẻ nhà báo của Báo VietnamEuropa dừng các hoạt động thông tin, báo chí trên danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên. Đồng thời, yêu cầu các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp khi phát hiện những trường hợp sử dụng thẻ nhà báo của Báo VietnamEuropa để tác nghiệp thì trình báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.